10 người Khánh Hòa sang Đắk Lắk phá rừng bị khởi tố

Cơ quan chức năng huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và bắt tạm giam nhóm người để điều tra về hành vi phá rừng xảy ra ở khu vực giáp ranh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Chiều 24-12, CQĐT huyện M’Đrắk xác nhận đã khởi tố 10 người để điều tra về hành vi phá rừng. Trong đó chín người bị bắt tạm giam, một người bị ốm nên được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh.

Nhóm người này từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) sang rừng ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk phá rừng, bị dân phát hiện báo cho cơ quan chức năng.

Nhóm người tham gia phá rừng đã bị khởi tố để điều tra.

Nhóm người tham gia phá rừng đã bị khởi tố để điều tra.

Trước đó, ngày 18-12, Công an Kinh tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 819A (thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk).

Tại đây, công an tìm thấy dấu vết nhiều cây gỗ bị lâm tặc khai thác và vận chuyển.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện bãi tập kết gỗ lậu lớn thuộc địa phận xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và lán trại có 10 người (đều trú tại thị xã Ninh Hòa) đang ở.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ gần 30 m3 gỗ, hai xe máy cày độ chế, năm máy cưa...

Những người này thừa nhận họ khai thác gỗ, xẻ hộp và dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ ở M’Đrắk.

Danh tính 10 người bị khởi tố gồm:

- Nguyễn Phước Khánh (40 tuổi, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa);

- Nguyễn Khắc Lợi (36 tuổi, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa);

- Nguyễn Ngọc Tư (37 tuổi, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa);

- Trần Trung Hạnh (47 tuổi, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa);

- Đinh Xuân Hòa (38 tuổi, trú xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa);

- Trần Minh Nhã (46 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa);

- Dương Tấn Lập (36 tuổi, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa);

- Cao Su và Cao Huyền (cùng 35 tuổi, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa);

- Riêng Nguyễn Phước Trường (50 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa), đang được bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh.

NT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/10-nguoi-khanh-hoa-sang-dak-lak-pha-rung-bi-khoi-to-879606.html