10 người đẹp có ảnh hưởng nhất lịch sử Hoa hậu Trái Đất

Hoa hậu Phương Khánh lọt top 10 Miss Earth có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử cuộc thi.

 Ngày 31/5, tổ chức Miss Earth công bố danh sách 10 Hoa hậu Trái Đất (quốc tế và quốc gia) có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử. Kết quả dựa trên sự bình chọn của những nhà báo khắp thế giới. Đứng đầu bảng là Alyz Henrich - Miss Earth 2013. Người đẹp Venezuela cũng chính là gương mặt trang bìa cho tạp chí Miss Earth số tháng 5/2021. Ảnh: Miss Earth.

Ngày 31/5, tổ chức Miss Earth công bố danh sách 10 Hoa hậu Trái Đất (quốc tế và quốc gia) có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử. Kết quả dựa trên sự bình chọn của những nhà báo khắp thế giới. Đứng đầu bảng là Alyz Henrich - Miss Earth 2013. Người đẹp Venezuela cũng chính là gương mặt trang bìa cho tạp chí Miss Earth số tháng 5/2021. Ảnh: Miss Earth.

Karen Ibasco - Miss Earth 2017 người Philippines, đứng vị trí thứ hai. Vào năm đăng quang, Ibasco bị chê già, ngoại hình kém nổi bật. Nhưng theo thời gian, cô đã chứng minh bản thân qua các hoạt động cộng đồng, vì môi trường. Ảnh: KarenIbasco.

Vị trí thứ ba thuộc về Alexandra Braun Waldeck - Miss Earth 2005. Trong nhiệm kỳ, người đẹp Venezuela đã phát động các dự án trồng rừng, tham gia khởi động chương trình cây xanh SAMI nhằm giáo dục trẻ em về tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường. Ở quê hương, cô còn là gương mặt ảnh bìa ăn khách. Ảnh: Alexandrabraunwaldeck.

Hoa hậu người Việt Nam Nguyễn Phương Khánh xếp sau một bậc. Là cô gái Việt đầu tiên đăng quang đấu trường Miss Earth, Phương Khánh trở thành niềm tự hào của người hâm mộ. Việc Phương Khánh có mặt trong danh sách này khiến khán giả chú ý. Ảnh: Bá Ngọc.

Xếp sau là Angelia Ong, cô gái đăng quang năm 2015. Chân dài mang trong mình hai dòng máu Philippines - Trung Quốc gây thiện cảm bằng gương mặt đẹp, nụ cười sáng. Năm 2018, cô đã sang Việt Nam tham gia sự kiện. Ảnh: Missearth.

Osmariel Villalobos là á hậu giành thứ hạng cao nhất (thứ 6) trong danh sách. Cô đăng quang Hoa hậu Nước, tức á hậu 2, trong cuộc thi năm 2012. Ảnh: Osmarielvillalobos.

Vị trí kế tiếp gọi tên đương kim Hoa hậu Trái Đất Lindsey Coffey. Cô đăng quang năm 2020 - mùa giải đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Coffey sinh năm 1992, là người Mỹ. Hoa hậu cao 1,76 m, từng có kinh nghiệm làm mẫu ở 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới. Ảnh: Medium.

Miriam Odemba lập kỷ lục cho Tanzania với danh hiệu Hoa hậu Không khí (á hậu 1) tại Miss Earth 2008. Nhờ danh hiệu này, người đẹp da màu có chỗ đứng hơn trên sàn diễn thời trang quốc tế. Cô xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Popsugar.

Nicole Faria cũng thuộc trường hợp từ người mẫu đi thi hoa hậu và giành vương miện. Cô là chủ nhân của danh hiệu Miss Earth 2010. Ảnh: Twitter.

Cái tên cuối cùng cũng là người đẹp duy nhất đạt danh hiệu cấp quốc gia góp mặt trong danh sách - Catherine Constantinides (Hoa hậu Trái Đất Nam Phi 2003). Tuy không có thành tích cao ở sân chơi quốc tế, Constantinides gây ảnh hưởng khi trở thành nhà môi trường, nhà hoạt động xã hội và doanh nhân. Ảnh: Pinterest.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-nguoi-dep-co-anh-huong-nhat-lich-su-hoa-hau-trai-dat-post1221689.html