11 người chết trong vụ cháy nhà gỗ ở Nga

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti thông tin ít nhất 11 người chết trong vụ hỏa hoạn căn nhà gỗ một tầng ở làng Prichulymsky, quận Asinovsky, khu vực Tomsk, sáng 21/1.

Đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ cháy, một số người khác bị thương đang được điều trị, theo TASS.

“Theo dữ liệu sơ bộ, tất cả những người thiệt mạng và bị thương là công dân của Uzbekistan”, Đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay.

 Hiện trường vụ cháy nhà ở làng Prichulymsky, quận Asinovsky, khu vực Tomsk, sáng 21/1. Ảnh: Moscow Times.

Hiện trường vụ cháy nhà ở làng Prichulymsky, quận Asinovsky, khu vực Tomsk, sáng 21/1. Ảnh: Moscow Times.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ban đầu đưa tin phát hiện thi thể của 9 người trong căn nhà. 3 người khác có thể đã thoát nạn.

Theo nguồn tin này, vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra, có tổng cộng 12 công nhân của công ty gỗ Greenwood trong ngôi nhà gỗ. Giới chức quận Asinovsky đã xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực xưởng cưa tư nhân bên trong ngôi nhà gỗ, nơi các công nhân này sinh sống.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga này thông báo vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10h giờ Hà Nội. Khi bị phát hiện, ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Mái đã bị sập. Đám cháy bùng phát trên diện tích 208 mét vuông.

Hiện ngọn lửa đã bị khống chế. 19 nhân viên cứu hỏa và 6 thiết bị kỹ thuật đã lập tức được huy động đến hiện trường.

Danh tính của các nạn nhân đang được xác định.

Lực lượng cứu hộ Nga đã dập tắt đám cháy. Ảnh: RIA Novosti.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/10-nguoi-chet-trong-vu-chay-nha-go-o-nga-post1038373.html