10 người chết, 23 người vẫn bị kẹt trong vụ sập khách sạn ở Trung Quốc

Số người chết do sập khách sạn dùng để theo dõi bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc đã tăng lên thành 10 người. Vẫn còn 23 người kẹt trong đống đổ nát.

Một cuộc kiểm tra an toàn các khu nhà dùng làm điểm theo dõi bệnh nhân Covid-19 sẽ được tiến hành tại Trung Quốc sau khi có 10 thiệt mạng trong vụ sập khách sạn xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam tối qua (7/3).

Hiện trường cứu hộ vụ sập khách sạn ở Phúc Kiến. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.

Hiện trường cứu hộ vụ sập khách sạn ở Phúc Kiến. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.

Tính đến 4h chiều nay (8/3) giờ địa phương, vụ sập Khách sạn Hân Giai ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, nơi dùng để theo dõi người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 đã làm cho 10 người tử vong, 38 người đã được đưa đi chữa trị, trong khi vẫn còn 23 người bị kẹt trong đống đổ nát. Công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Tổng số người bị kẹt trong tòa nhà là 71 người, trong đó 58 người thuộc diện cách ly đã được xác nhận âm tính với virus .

Một tổ điều tra đã được thành lập với quyết tâm tìm ra nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm những người vi phạm theo luật định.

Bên cạnh việc chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người vẫn đang bị vùi trong đống đổ nát, Ủy ban An toàn sản xuất Quốc vụ viện và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các địa phương và cơ quan hữu quan ở nước này mở một cuộc rà soát, kiểm tra trên phạm vi cả nước đối với các khu nhà nói chung, đặc biệt là các điểm cách ly, theo dõi người bệnh liên quan đến , đồng thời phát đi thông báo khẩn, yêu cầu siết chặt công tác giám sát, quản lý vấn đề an toàn trong phòng chống dịch và các cơ quan, nhà xưởng quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dài bất thường./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/10-nguoi-chet-23-nguoi-van-bi-ket-trong-vu-sap-khach-san-o-trung-quoc-1019251.vov