10 ngư dân Quảng Ngãi bị ngộ độc, hôn mê trên biển

Trưa 16/9, tàu chuyên dụng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 10 thuyền viên trên tàu cá bị ngộ độc thực phẩm về cảng Nha Trang (Khánh Hòa), chuyển đến bệnh viện.

Lực lượng cứu nạn đưa các thuyền viên bị nạn trên biển cập cảng Nha Trang, chuyển vào bệnh viện

Vào lúc 6h20 ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ ông Võ Văn Dũng (SN 1976, xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) - thuyền trưởng tàu cá QNg 94448-TS.

Tàu của ông đang trên đường về bờ tránh trú bão, tới khu vực ngoài khơi cách TP. Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam, toàn bộ thuyền viên trên tàu có biểu hiện nôn mửa, đi cầu ra máu, tay chân tê cứng, sức khỏe yếu; đặc biệt có thuyền viên rơi vào trạng thái hôn mê do bị ngộ độc thức ăn. Trong khi đó, trên tàu lại không có thuốc và các thiết bị y tế hỗ trợ.

Ông Dũng cho biết, trên tàu có tổng cộng 10 người.

10 ngư dân Quãng Ngãi được đưa vào bờ an toàn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã kịp thời kết nối trực tiếp tư vấn và hướng dẫn y tế cho tàu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của thuyền viên ngày càng diễn biến nguy kịch, dễ gây tử vong. Trước tình hình khẩn, Trung tâm đã quyết định điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang (Khánh Hòa) ra hiện trường để cứu nạn hồi 7h cùng ngày.

Danh sách thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi

Do thời tiết xấu, sóng to, nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều trở ngại nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được thuyền bị nạn và đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/10-ngu-dan-quang-ngai-bi-ngo-doc-hon-me-tren-bien-d272028.html