10 ngọn núi có tòa kiến trúc nổi tiếng nhất Trung Quốc

Trung Quốc nổi tiếng là đất nước có nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Sau đây là những ngọn núi có tòa kiến trúc nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Núi Nga Mi hay Đại Quang Minh sơn là một ngọn núi nằm ở phía trung Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tại Nga Mi sơn có khoảng 26 ngôi chùa; miếu, trong đó có 8 ngôi chùa; miếu lớn là cơ bản nhất. Người ta cho rằng Nga Mi sơn chính là đạo tràng của Phổ Hiền bồ tát.

Núi Lão Quân nằm ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Núi có độ cao 2200 m. Các công trình kiến trúc được xây dựng từ triều Bắc Ngụy với mục đích phục vụ người hành hương.

Hằng Sơn còn gọi là Nguyên Nhạc hay Thường Sơn, nằm ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Hằng Sơn là Thiên Phong Lĩnh cao 2.016,1m, miếu thờ chính là miếu Bắc Nhạc, thờ Bắc Nhạc đại đế. Những miếu thờ ở đây đều rất độc đáo bởi nằm ở lưng chừng núi.

Hành Sơn Nằm trong khu Nam Nhạc của Ngũ Nhạc cách trung tâm thành phố Hành Dương, Hồ Nam. Trên núi có khoảng 200 đình chùa, miếu, am thờ khác nhau. Chùa Nam Nhạc – quần thể cổ nhất vùng Giang Nam có diện tích 9.800 m² được xây dựng mô phỏng theo cố cung ở Bắc Kinh.

Thái sơn có tên gọi là Đại Sơn hay Đại Tông đến thời Xuân Thu mới bắt đầu gọi là Thái Sơn. Trên đỉnh còn có rất nhiều đình đài miếu mạo và các công trình kiến trúc độc đáo khác. Trên toàn bộ đỉnh núi có 20 quần thể kiến trúc, hơn 2000 di tích lịch sử văn hóa và bút tích của các văn nhân.

Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây. Trên đỉnh ngọn núi có tòa kiến trúc nổi tiếng bởi mang dáng dấp của chốn bồng lai tiên cảnh.

Tung Sơn nằm ở Trung Nguyên, ngày xưa gọi là Trung Nhạc, là đệ nhất danh sơn ở Trung Nguyên. Thiếu Lâm Tự gần đấy là nơi khai sinh Thiền tông. Trung Nhạc Miếu được xây dựng từ thời nhà Tần là một trong những công trình kiến trúc cổ đại nhất tại Trung Quốc.

Ngũ Đài Sơn nằm trong địa phận huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Núi này là nơi có nhiều chùa chiền, tự viện quan trọng nhất Trung Quốc. Khu di sản văn hóa Ngũ Đài Sơn bao gồm 53 chùa.

Cửu Hoa Sơn Đây là ngọn núi nổi tiếng vì có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ, gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn là một trong 4 ngọn núi linh thiêng của Đạo Phật ở Trung Quốc, thường được nhắc đến với cái tên "Tứ Đại Phật giáo danh sơn".

Phổ Đà Sơn Phổ Đà Sơn nằm trong biển Đông Nam, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đây có quần thể đình chùa miếu mạo vô cùng nổi tiếng. Nhiều Phật tử cũng đến đây lễ bái, tu luyện hàng năm.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich-au-a/10-ngon-nui-co-toa-kien-truc-noi-tieng-nhat-trung-quoc-696117.html