10 ngôi sao thiếu cơ hội tỏa sáng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Benicio del Toro, Glenn Close, Julie Delpy hay Michelle Pfeiffer đều là những cái tên thực lực. Nhưng họ hoàn toàn mờ nhạt trong thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất lịch sử.

Benicio del Toro: Tài tử người Puerto Rico từng giành tượng vàng Oscar và đảm nhận vai The Collector trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel kể từ Thor: The Dark World (2013). Ở nguyên tác truyện tranh, The Collector là cái tên hùng mạnh, sở hữu khả năng bất tử. Song, nhân vật không thể hiện được nhiều điều trên màn ảnh trước khi bị Thanos dễ dàng đánh gục ở Avengers: Infinity War (2018). Theo đó, Benicio del Toro cũng chưa có dịp thể hiện tài năng diễn xuất của bản thân.

Rebecca Hall: Minh tinh người Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim độc lập đầu thế kỷ XXI và gây tò mò khi nhận lời tham gia Iron Man 3 (2013). Trên thực tế, tiến sĩ Maya Hansen của cô ban đầu được nhắm là “trùm cuối” của bom tấn, chứ không phải Aldrich Killian (Guy Pearce). Nhưng CEO của Marvel Entertainment lúc đó là Ike Perlmutter gạt bỏ ý tưởng do sợ doanh thu đồ chơi ăn theo có thể bị ảnh hưởng. Theo đó, Hansen tỏ ra mờ nhạt trong mắt công chúng. Hall sau này phát biểu trên EW rằng: “Tôi ký hợp đồng cho một vai diễn quan trọng, phức tạp. Nhưng tác phẩm cuối cùng đi theo hướng rất khác”.

Idris Elba: Trong MCU, tài tử Luther đảm nhận vai Heimdall, và nhân vật có tổng cộng 5 lần xuất hiện trên màn ảnh rộng. Song, ngần ấy thời gian không đủ giúp vị thần canh giữ cánh cổng Bifrost trở nên ấn tượng. Bản thân Idris Elba mô tả công việc hóa thân thành nhân vật rất “cực khổ” bởi quá trình hóa trang phức tạp, phục trang nặng nề. Đến khi Heimdall bị Thanos xử gọn ở đầu Avengers: Infinity War, sự kiện cũng không đem lại quá nhiều cảm xúc cho khán giả.

Walton Goggins: Khởi nghiệp từ đầu thập niên 1990, Walton Goggins là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua The Shield hay Justified, cũng như một số phim điện ảnh nổi tiếng như Django Unchained (2012) hay The Hateful Eight (2015). Song, màn góp mặt của anh trong Ant-Man and the Wasp (2018) quá mờ nhạt. Tay phản diện Sonny Burch đóng vai trò gây cười nhiều hơn là tạo khó khăn cho hai siêu anh hùng. Đạo diễn Peyton Reed tiết lộ Goggins có thể trở lại ở Ant-Man 3, nhưng nếu Sonny Burch vẫn vậy thì sự xuất hiện của anh là không cần thiết.

Glenn Close: Bảy lần nhận đề cử Oscar đủ cho thấy Glenn Close tài năng ra sao. Nhưng trong một bộ phim chật chội như Guardians of the Galaxy (2014), nhân vật Nova Prime của bà chỉ có vài câu thoại lẻ tẻ. Tồi tệ hơn, người lãnh đạo Nova Prime thậm chí còn bị cắt vai trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017). Xandar đã bị Thanos hủy diệt trước Avengers: Infinity War, nhưng số phận của Nova Prime chưa được xác nhận. Song, việc Glenn Close thừa nhận bà ký hợp đồng với Marvel Studios chỉ vì tiền bạc cho thấy minh tinh cũng không quá mặn mà với vai diễn.

Karl Urban: Đang tỏa sáng với series The Boys, Karl Urban trước đó từng vào vai thẩm phán Dredd trong bộ phim cùng tên, và đảm nhận vai Skurge trong Thor: Ragnarok (2017). Có màn chào đầu ấn tượng, nhưng Skurge rốt cuộc chỉ thuộc dạng “phản diện hạng hai” thường thấy trong MCU sau khi chịu khuất phục Hela (Cate Blanchett). Karl Urban không có cơ hội để thể hiện sự tinh tế trong diễn xuất, đặc biệt qua ánh mắt, của anh.

Michelle Pfeiffer: Minh tinh hàng đầu trong thập niên 1990 nhận lời vào vai Janet van Dyne trong Ant-Man and the Wasp. Nhưng người hâm mộ Michelle Pfeiffer có lẽ phải chờ đợi thêm. Bà không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất, và khoảnh khắc Janet tái ngộ Hank Pym (Michael Douglas) chưa tạo đủ cảm xúc cho khán giả bởi cả hai thực tế chỉ là nhân vật phụ trong phim. Để Pfeiffer hay Douglas ghi dấu ấn trong lòng fan MCU, họ có lẽ cần một bộ phim điện ảnh hoặc một mini-series riêng.

Scott Adkins: Scott Adkins là ngôi sao hành động chuyên trị các tác phẩm hạng B. Khả năng võ thuật của anh đã được khẳng định qua Undisputed hay loạt Ninja. Nhưng trong các bộ phim lớn, Adkins thường chỉ sắm vai phụ, và Doctor Strange (2016) không phải ngoại lệ. Vào vai Lucian - một tay chân của Kaecilius (Mads Mikkelsen), “nhiệm vụ” của anh là trở thành bại tướng dưới tay Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Tiếc rằng trận chiến giữa hai nhân vật tỏ ra tẻ nhạt và không cho thấy khả năng thực sự của Scott Adkins.

Julie Delpy: Có lẽ không nhiều người nhớ Julie Delpy từng góp mặt trong Avengers: Age of Ultron (2015). Nhưng “nữ hoàng phim độc lập” - người từng tỏa sáng trong bộ ba phim Before của Richard Linklater - từng xuất hiện chớp nhoáng ở bom tấn siêu anh hùng qua vai Madame B. Song, có lẽ bất cứ ai cũng có thể vào vai người huấn luyện Black Widow (Scarlett Johansson). Hiện chưa có thông tin Julie Delpy trở lại trong Black Widow - bộ phim riêng về nhân vật đả nữ của ScarJo.

Rachel McAdams: Bác sĩ Christine Palmer là bạn gái cũ của Stephen Strange trước khi anh trở thành phù thủy quyền năng. Nhân vật thực tế chỉ đóng vai trò giúp thúc đẩy thay đổi tính cách Doctor Strange với đất diễn ít ỏi. Quả đáng tiếc khi Rachel McAdams là một diễn viên thực lực, từng góp mặt trong nhiều bộ phim tâm lý, lãng mạn đáng nhớ. Nhà sản xuất xác nhận McAdams sẽ không trở lại trong Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Theo đó, nội dung Christine trở thành Night Nurse ở nguyên tác truyện tranh cũng không được khai thác.

An Thanh
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-ngoi-sao-thieu-co-hoi-toa-sang-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-post1136762.html