10 ngôi sao nổi bật tại AFF Cup 2020

Với Chanathip và Theerathon Bunmathan, tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu phục thù tại AFF Cup 2020.

Elkan Baggott, 19 tuổi, là ẩn số của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022. Anh chơi ở vị trí trung vệ, cao 1,95 m. Baggot mang ba dòng máu Indonesia, Thái Lan và Anh, nhưng chọn khoác áo tuyển Indonesia. Anh đang đầu quân cho CLB Ipswich Town ở giải hạng Ba Anh.

Dion Cools là một trong những sao nhập tịch được triệu tập lên tuyển Malaysia dự AFF Cup 2020. Hậu vệ này khoác áo CLB Midtjylland của Bỉ, từng chơi tại Champions League 2020/21. Tại vòng loại hai World Cup 2022, Cools lần đầu được gọi lên tuyển, nhưng chơi không ấn tượng. Vị trí sở trường của Cools là hậu vệ phải, song HLV Tan Chang Hoe lại xếp anh đá trung vệ. Ảnh: Y Kiện.

Luqman Hakim (giữa) là niềm hy vọng hàng đầu của hàng công tuyển Malaysia. Tiền đạo sinh năm 2002 đang khoác áo CLB Kortrijk ở Bỉ. Năm 2020, Hakim từng góp mặt ở danh sách 50 cầu thủ triển vọng nhất thế giới do Goal bình chọn. Anh đã khoác áo tuyển Malaysia 3 trận và chưa ghi bàn.

Billy Ketkeophomphone, 31 tuổi, là đầu tàu của tuyển Lào tại chiến dịch AFF Cup 2020. Tiền đạo này đang khoác áo CLB Dunkerque ở Ligue 2. Trước đó, Billy từng chinh chiến tại Ligue 1 trong màu áo Angers, ghi 6 bàn. Thời đỉnh cao, Billy từng được Transfer Markt định giá 2,75 triệu euro trong năm 2016. Phong độ của anh đang sa sút, nhưng vẫn là chân sút đáng xem ở AFF Cup 2020.

Nguyễn Quang Hải ghi dấu ấn quan trọng trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam. Sau ba năm, tiền vệ của CLB Hà Nội duy trì phong độ và hiện là cảm hứng số 1 của đội tuyển. Quang Hải khởi động cho AFF Cup 2020 bằng loạt trận đấu ấn tượng ở vòng loại ba World Cup 2022. Màn so tài của Quang Hải và Chanathip, trong trường hợp tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan sẽ đáng để chờ đợi. Ảnh: Việt Linh.

Nguyễn Hoàng Đức nằm trong nhóm tuyển thủ Việt Nam thăng tiến mạnh nhất dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Khi đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, Hoàng Đức vẫn là tài năng trẻ. Giờ đây, tiền đạo của CLB Viettel trưởng thành vượt bậc để là nhân tố không thể thiếu của đội hình. Màn trình diễn của AFF Cup 2020 sẽ là cầu nối quan trọng để Hoàng Đức thuyết phục các nhà tuyển trạch.

Nguyễn Công Phượng vẫn là ngôi sao trên bình diện các tiền đạo Đông Nam Á. Khi Phan Văn Đức đang sút phong độ, vai trò của Công Phượng ở tuyển Việt Nam càng quan trọng. Ảnh: Việt Linh.

Chanathip Songkrasin trở lại đội hình là sự bổ sung đáng giá nhất của tuyển Thái Lan cho AFF Cup 2020. Tại J1 League 2021, "Messi Thái" ra sân 21 trận, ghi một bàn và có 3 kiến tạo.

Theerathon Bunmathan, tuyển thủ khác của Thái Lan đang thi đấu tại J1 League, cũng góp mặt. Theerathon hiện là hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á. Những pha dâng cao hỗ trợ tấn công và sút xa của Theerathon là thứ vũ khí lợi hại của tuyển Thái Lan.

AFF Cup 2020 có thể là lần cuối cùng Teerasil Dangda chinh chiến ở sân chơi số 1 bóng đá Đông Nam Á. Dangda đã 33 tuổi và xuống phong độ, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn giá trị khi các tiền đạo còn lại của Thái Lan là Supachai Jaided và Adisak Kraisorn không thật sự chất lượng.

Địa điểm rèn quân của tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup Hệ thống phòng gym, mặt cỏ ở sân Bà Rịa được làm mới và lau dọn sạch sẽ trước ngày đội tuyển Việt Nam hội quân.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-ngoi-sao-noi-bat-tai-aff-cup-2020-post1279886.html