10 ngày làm việc liên tục cứu người nhiễm virus corona, dược sĩ 28 tuổi đột tử trong ký túc xá khiến ai cũng tiếc thương

Liên tục làm việc nhiều tiếng đồng hồ trong 10 ngày, dược sĩ 28 tuổi đã chết vì quá mệt mỏi.

Thông tin từ tờ The Paper, dược sĩ Tống Anh Kiệt, 28 tuổi, công tác ở trung tâm y tế thuộc huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam đã tử vong vào ngày 3/2 tại ký túc xá dành cho bác sĩ. Kể từ khi có dịch virus corona tại thành phố Vũ Hán và dần lây lan sang các vùng lân cận, nam dược sĩ đã tích cực tham gia vào công tác chống dịch.

Chân dung dược sĩ Tống Anh Kiệt 28 tuổi.

Chân dung dược sĩ Tống Anh Kiệt 28 tuổi.

Được biết, Tống Anh Kiệt bắt đầu làm việc cho trung tâm trên từ tháng 4/2016 và được giao chốt tại đường cao tốc Yuelin. Vì muốn đóng góp công sức vào trận chiến chống dịch, Tống kiên quyết làm việc liên tục từ ngày 25/1, đúng ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán.

Tống Anh Kiệt chịu trách nhiệm phân phát các thiết bị y tế cho đồng nghiệp và đã làm việc liên tục suốt 10 ngày 9 đêm. Hôm 3/2, Tống bàn giao ca trực lúc 12h và quay về phòng ký túc để nghỉ ngơi.

Dược sĩ Tống chụp hình cùng đồng nghiệp.

Các đồng nghiệp sau đó phát hiện dược sĩ đã qua đời ở phòng nghỉ. Anh được cho là chết vì ngừng tim sau thời gian dài làm việc quá sức. Tin tức về sự ra đi của dược sĩ trẻ đã khiến nhiều người xúc động tại Trung Quốc. Họ bày tỏ sự tiếc thương cũng như cảm kích nỗ lực của anh cũng như đội ngũ y bác sĩ.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV lúc 9h00 ngày 6/2/2020:

Thế giới: 28.276 người mắc, 565 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 563 người tử vong;

- Phillippines: 01 người tử vong;

- Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam: 10 người mắc nCoV.

Trong đó:

- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);

- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/10-ngay-lam-viec-lien-tuc-cuu-nguoi-nhiem-virus-corona-duoc-si-28-tuoi-dot-tu-trong-ky-tuc-xa-khien-ai-cung-tiec-thuong-20200206101210378.htm