10 nền kinh tế lớn nhất TG: Ấn Độ vượt mặt Mỹ, Trung Quốc dẫn đầu

Hãng tin Bloomberg dẫn một dự báo của ngân hàng Standard Chartered cho thấy xếp hạng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của thế giới sẽ có sự thay đổi lớn trong những năm sắp tới

Ấn Độ được dự đoán bứt phá, vượt qua Mỹ.

Theo một dự báo dài hạn của ngân hàng Standard Chartered, xếp hạng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới sẽ có sự thay đổi lớn. Trong đó, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất vào năm 2030, dựa trên tỷ giá sức mua tương đương và GDP danh nghĩa.

Trong số 10 nền kinh tế được dự báo lớn nhất thế giới vào năm 2030, có 7 nền kinh tế hiện đang là các thị trường mới nổi. Đơn vị: nghìn tỉ USD - Nguồn: Standard Chartered/Bloomberg

Dự báo tăng trưởng kinh tế dài hạn của chúng tôi dựa trên một nguyên tắc cốt lõi: tỷ trọng của các quốc gia trong GDP của thế giới sẽ đến lúc tương đồng với tỷ trọng của các quốc gia trong dân số thế giới, bởi các nền kinh tế phát triển và mới nổi sẽ đến lúc tương đồng về GDP bình quân đầu người", báo cáo của Standard Chartered có đoạn viết.

Ấn Độ được dự báo có thể sẽ vượt qua Mỹ, trong khi Indonesia sẽ lọt vào top 5 nền kinh tế toàn cầu.

Standard Chartered dự báo xu hướng tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 7,8% vào những năm của thập niên 20, trong khi con số này đối với Trung Quốc là sẽ giảm về mức 5% vào năm 2030, phản ánh sự suy giảm tự nhiên theo quy mô nền kinh tế. Trong khi đó tỷ trọng của châu Á trong GDP toàn cầu sẽ tăng lên mức 35% trong năm 2030.

Thế Anh (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/10-nen-kinh-te-lon-nhat-tg-an-do-vuot-mat-my-trung-quoc-dan-dau-651157.ldo