10 năm tù cho 2 đối tượng vận chuyển 32.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 13-9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (28 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) và Nguyễn Văn Tâm (30 tuổi, trú tại phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang), mỗi bị cáo 5 năm tù, cùng về tội 'Vận chuyển hàng cấm' và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá tang vật.

Theo cáo trạng, vào rạng sáng ngày 26-4, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang, tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô tải mang biển số 67C – 070.87, do tài xế Nguyễn Hoàng Tâm điều khiển trên đường Hùng Vương (đoạn thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) và phụ xế Nguyễn Văn Tâm đi cùng.

Nguyễn Hoàng Tâm và Nguyễn Văn Tâm tại Tòa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có chở 32.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu Hero, Jet, Scott,... Quá trình điều tra, 2 đối tượng khai nhận, vào tối 26-4, một người tên Nam (không rõ họ, địa chỉ) điện thoại thuê Hoàng Tâm vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Châu Đốc về Long Xuyên với tiền công 400.000đồng/chuyến và kêu Hoàng Tâm đến cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 91 (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) nhận xe tải 67C – 070.87.

Sau đó, Hoàng Tâm đến lấy xe điều khiển đến khu vực Cống Mương Sáu Nhỏ (thuộc phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để nhận thuốc lá điếu nhập lậu. Tại đây, Nam kêu Hoàng Tâm điện thoại rủ Văn Tâm theo xe làm phụ xế với tiền công 200.000đồng/chuyến.

Sau khi Hoàng Tâm cùng Văn Tâm nhận thuốc lá từ chiếc vỏ lãi của hai người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) giao và vác lên xe ô tô tải vận chuyển về TP Long Xuyên thì bị Tổ công tác bắt giữ.

Được biết, xe ô tô tải 67C – 070.87 được Nam thuê của ông Phan Văn Lực với giá 500.000đồng/ngày. Do ông Lực không biết việc Nam thuê xe của ông để vận chuyển hàng cấm nên HĐXX TAND TP Long Xuyên tuyên trả lại chiếc xe cho ông Lực.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/10-nam-tu-cho-2-doi-tuong-van-chuyen-32-000-bao-thuoc-la-nhap-lau-510365/