10 năm tới du lịch Việt Nam phải bật lên hàng đầu khu vực

Đó là ý kiến của TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi nói về chủ đề du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam.

TS Lưu Bich Hồ

Theo TS Lưu Bích Hồ, hiện nay chúng ta đang bước vào thời đại cách mạng 4.0, người ta sẽ đi lại ít hơn để làm việc, trụ sở không cần nhiều, bớt lại những đi lại không cần thiết….nhưng du lịch thì dứt khoát phải đi và sẽ phát triển rất mạnh. Nên chúng ta không sợ 4.0, mà phải làm sao cho chúng ta lên hàng đầu trong việc vận dụng 4.0 trong du lịch, phục vụ du khách.

"Du lịch Việt Nam phải bật lên hàng đầu khu vực trong 10 năm tới, tôi không đồng ý đến 2050, chỉ 2030 thôi là phải hàng đầu khu vực, vượt hết tất cả. Khu du lịch Hải Nam Trung Quốc còn đặt mục tiêu đến năm 25 – 30 là hàng đầu thế giới, mà so về lợi thế và tiềm năng thì chúng ta hơn hẳn Hải Nam. Chúng ta có đủ điều kiện, đủ sự cần thiết về thể chế để phát triển, chỉ có tổ chức quản lý là quyết định thôi", TS Lưu Bích Hồ nhấn mạnh.

TS Lưu Bích Hồ cũng chỉ ra rằng, từ nhiều năm nay, Đảng và Chính phủ đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nước ta lại có lợi thế nổi trội về tài nguyên du lịch sinh thái, cảnh quan vào loại hàng đầu trong khu vực, nhất là tài nguyên du lịch biển…chúng ta cũng đã xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, khách sạn, nhà hàng, bước đầu đáp ứng được cầu hoạt động của du lịch; tình hình chính trị, kinh tế xã hội ổn định là một lợi thế quan trọng tạo sức hút và sự phát triển cho ngành du lịch.

Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn đang lọ mọ về thể chế, định hướng…Lúc nào cũng phải kiểm tra xem có đúng định hướng không. " Công nghiệp thì cần phải xem công nghiệp nặng, hay nhẹ để đúng định hướng. Chứ du lịch phát triển thế này là đúng định hướng mà phát triển mạnh thì càng đúng định hướng", TS Lưu Bích Hồ nói.

Về vấn đề mở cửa thị trường để đón khách du lịch và hợp tác với nước ngoài, TS Lưu Bích Hồ cho rằng , "lâu nay chúng ta vẫn quan niệm, quốc phòng an ninh là quản lý khách du lịch. Tôi đặt ngược lại, quốc phòng an ninh không chỉ là quản lý khách du lịch, mà cần phải phục vụ du lịch, đáp ứng cho nhu cầu của du lịch.", TS Lưu Bích Hồ đề xuất.

"Bao nhiêu khách du lịch Trung Quốc vào, chúng ta lại hạn chế vì sợ không quản lý. Tại sao lại sợ và hạn chế, trong khi khách du lịch Trung Quốc chi tiêu cho du lịch ở Việt Nam lại không hề ít".

Về vấn đề đầu tư cho sự phát triển của ngành du lịch, TS Lưu Bích Hồ đưa ra nhận định , hiện chúng ta đầu tư cho du lịch chưa tương xứng với những gì du lịch đóng góp vào GDP. Đầu tư cho du lịch cần phải dứt khoát và tương xứng. Cần huy động mọi nguồn lực để đầu tư và nhà nước phải đỡ đầu ở một số những khu vực trọng điểm và phải kéo nước ngoài vào.

"Về quản lý du lịch thì trọng tâm số 1 phải là Sở. Tôi kiến nghị tất cả các tỉnh thành phải có Sở. Tại sao lại bất bình đẳng khi chỉ một số tỉnh thành phố quan trọng mới có sở, điều này hơi vô lý, vì càng tỉnh nào có yếu kém thì càng phải có sở…và phải thật sự chú trọng về công tác đào tạo nguồn nhân lực", TS Lưu Bích Hồ kiến nghị./.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/10-nam-toi-du-lich-viet-nam-phai-bat-len-hang-dau-khu-vuc-20181116165130984.htm