10 năm thống trị bóng đá Thụy Điển của Ibra đã chấm dứt

Hậu vệ Andreas Granqvist giành danh hiệu Quả bóng vàng Thụy Điển năm 2017, qua đó chấm dứt mạch thống trị của Zlatan Ibrahimovic.

Trong gala trao các giải thưởng bóng đá Thụy Điển được tổ chức ở Stockholm, hậu vệ Andreas Granqvist (32 tuổi) đã giành chiến thắng ở hạng mục Nam cầu thủ hay nhất.

Trong gala trao các giải thưởng bóng đá Thụy Điển được tổ chức ở Stockholm, hậu vệ Andreas Granqvist (32 tuổi) đã giành chiến thắng ở hạng mục Nam cầu thủ hay nhất.

Hậu vệ 32 tuổi đang thi đấu cho FC Krasnodar (miền nam nước Nga), anh kế thừa băng thủ quân Thụy Điển sau khi Ibra giã từ và góp công lớn trong thành tích giành vé dự World Cup 2018 của đội tuyển có biệt danh "Những chiến binh Viking".

Andreas Granqvist chấm dứt 10 năm thống trị của Ibra ở hạng mục giải thưởng Nam cầu thủ hay nhất.

Ibra đã nghỉ thi đấu suốt từ tháng tư đến nay. Anh mới trở lại sân cỏ cuối tuần qua. 7 tháng ngồi ngoài đã khiến Ibra thất thế trong cuộc đua Quả bóng vàng Thụy Điển. Chân sút sinh năm 1981 giành giải an ủi "Cầu thủ tấn công hay nhất Thụy Điển".

Trên mạng xã hội, cô vợ Shanga của tiền vệ Emil Forsberg đang thi đấu cho RB Leipzig kêu ca về nỗi bất công với ông chồng. Shanga đăng ảnh tiền vệ sinh năm 1991 kèm thống kê ông xã cung cấp 22 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa trước. Đây là cầu thủ nhiều pha kiến tạo nhất 5 giải hàng đầu châu Âu và là kỷ lục trong lịch sử Bundesliga.

Ở chiến thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần qua, Ibra đánh dấu sự trở lại khi anh được HLV Jose Mourinho tung vào sân phút 77 thay Anthony Martial.

Dù đã rời xa sân cỏ hơn nửa năm trời, chân sút người Thụy Điển khẳng định đẳng cấp của anh vẫn còn nguyên vẹn, bởi "sư tử không hồi phục như người bình thường. Tôi cảm thấy thật đặc biệt. Dù mới trở lại nhưng đẳng cấp của tôi vẫn vậy. Khi đầu tôi muốn chơi bóng, đầu gối của tôi buộc phải làm theo. Tôi không có gì phải lo lắng cả. Sư tử tất nhiên không hồi phục như người bình thường rồi".

Hoàng Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-nam-thong-tri-bong-da-thuy-dien-cua-ibra-da-cham-dut-post797784.html