10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin: Cần tiếp cận đến xu thế chung

Ngày 23/11, tại Bộ Thông tin Truyền thông đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin 2006. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, đại diện Bộ VHTTDL tham dự Hội nghị này.

Luật công nghệ thông tin (CNTT) được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006. Đây là văn bản pháp lý cao nhất trong việc thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

Trải qua hơn 10 năm thực hiện, ngành CNTT Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn, thực sự trở thành ngành hạ tầng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Đăng Huy

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Đăng Huy

Sau hơn 10 năm, mức độ phổ cập CNTT có nhiều thay đổi ấn tượng.Tỷ lệ người dân sử dụng Internet tại Việt Nam đã đạt hơn 52%, vượt mức bình quân của thế giới.CNTT được phổ cập tại hầu hết các trường PTTH và gần 80% các trưởng ĐH-CĐ trên toàn quốc. Nhân lực làm việc trong ngành CNTT hướng tới cột mốc 1 triệu lao động.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ ngành, địa phương, hiệp hội báo cáo về tác động của Luật CNTT đối với hoạt động của mình và có phần giao lưu về định hướng quản lý và phát triển CNTT trong thời gian tới với một số đại biểu tham dự. Hội nghị đã ghi nhận 5 tham luận cùng nhiều ý kiến đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật CNTT và tác động của luật đối với sự phát triển của ngành TTTT nói riêng cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Tác động của luật được nhìn nhận dưới nhiều góc độ của toàn xã hội, từ cơ quan trung ương đến địa phương đến doanh nghiệp tập trung trên hai lĩnh vực quan trọng: ứng dụng và phát triển CNTT. Đồng thời, trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra một cuộc tọa đàm về định hướng và phát triển CNTT trong thời gian tới .

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kết luận tại hội nghị - Ảnh : Đăng Huy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: “Chúng ta đừng nên chỉ giới hạn ở việc đánh giá và kiến nghị luật CNTT mà nên tiếp cận đến một xu thế chung, tiến tới xây dựng luật chuyên sâu hơn, luật càng chuyên sâu thì khi sửa hoặc điều chỉnh sẽ có lợi. Bây giờ xu thế phát triển mới của CNTT khi đưa luật ra mới hoặc điều chỉnh gì chuyên sâu cũng phải có tính ổn định lâu dài. Tôi cho rằng, ngay bây giờ cần phải nghiên cứu xu thế mới đưa vào luật một cách đầy đủ”

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã trao bằng khen cho 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, triển khai luật CNTT - Ảnh: Đăng Huy

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trao bằng khen cho 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, triển khai luật CNTT thời gian qua. Bộ trưởng cho biết, việc hoàn thiện Luật CNTT sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực là ứng dụng CNTT; phát triển công nghiệp CNTT và dịch vụ CNTT. Các đơn vị tham mưu của Bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đặc biệt là các ý kiến của diễn giả, đại biểu, chuyên gia trong hội nghị này để khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, báo cáo Chính phủ, Quốc hội, đề xuất bắt đầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật ngay trong năm 2018.

Có thể cho rằng việc kịp thời đánh giá, tổng kết thi hành Luật để hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với thực tiễn là cần thiết nhằm tạo điều kiện để ngành CNTT phát huy được hết tiềm năng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đột phá, thu hút nguồn lực đa dạng của xã hội vào phát triển CNTT.

Thủy Bích

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/10-nam-thi-hanh-luat-cong-nghe-thong-tin-can-tiep-can-den-xu-the-chung-264741.html