10 năm nữa quy mô kinh tế Đà Nẵng khoảng 235 ngàn tỷ đồng

Ngày 25-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã chủ trì làm việc với tư vấn Subarna Jurong liên quan tới đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, kịch bản tăng trưởng kinh tế TP từ nay tới năm 2030 khoảng 12,02% dựa trên phương pháp tính với 3 khu vực kinh tế (khu vực nông lâm thủy sản được tính bằng tốc độ tăng trưởng cao nhất, khu vực công nghiệp xây dựng tăng trung bình, khu vực dịch vụ tăng vượt trội). Theo phương pháp này, quy mô kinh tế của Đà Nẵng khi đó khoảng 235 ngàn tỷ đồng, dân số khoảng 1,5 triệu người (tăng lên 2,3 triệu người vào năm 2045). Ông Dũng đề nghị tư vấn Subarna Jurong trong định vị kinh tế Đà Nẵng phải trả lời được câu hỏi Đà Nẵng đang ở đâu, đang phát triển giai đoạn nào trong bức tranh kinh tế của Việt Nam và khu vực. Trong 15 năm tới Đà Nẵng sẽ như thế nào, quy mô kinh tế đóng góp bao nhiêu trong tổng quy mô kinh tế Việt Nam, tính cạnh tranh của Đà Nẵng trong sự phát triển chung của các đô thị khu vực thế nào? Đặc biệt, tư vấn phải làm rõ những điểm nghẽn chính sẽ thách thức Đà Nẵng trong tương lai cũng như động lực chính để TP phát triển. Theo tư vấn Subarna Jurong, thời gian qua đơn vị đã xem xét tất cả các dự án về sử dụng đất hiện có (có trong kế hoạch và đang thực hiện) để tích hợp vào trong điều chỉnh quy hoạch này, kể cả việc bổ sung quy hoạch đất cho các trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm lớn theo yêu cầu của TP. Tư vấn cũng đã đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh tế Đà Nẵng, đưa ra cơ cấu kinh tế theo 4 cụm và định vị Đà Nẵng là trung tâm phong cách sống, cửa ngõ, mạng lưới quan trọng logistics, là TP sông nước bền vững với bản sắc riêng, kết nối, khác biệt và thông minh…Tuy vậy, hiện Đà Nẵng đang đặt ra một số yêu cầu mới trong bản điều chỉnh quy hoạch này, do vậy thời gian dự kiến hoàn thành quy hoạch trình Chính phủ có thể tới tháng 5-2020, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_220824_10-nam-nua-quy-mo-kinh-te-da-nang-khoang-235-ngan-ty-dong.aspx