10 năm nỗ lực giảm số người chết do TNGT xuống dưới 8.000 người

Nếu 10 năm trước, mỗi năm có trên 12.000 người thiệt mạng do TNGT thì năm 2019, con số này sẽ được kéo giảm xuống dưới 8.000 - đó là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của cả nước xuyên suốt một thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác thăm nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP. Hà Nội) vào tháng 11/2019

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác thăm nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP. Hà Nội) vào tháng 11/2019

TNGT là một trong những vấn nạn nhức nhối nhất và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27. Mỗi năm trên thế giới có 1,5 triệu người chết, 50 triệu người bị ảnh hưởng do TNGT. Nhằm kiềm chế TNGT, Liên hợp quốc đã đưa ra mục tiêu trong năm 2020 phải giảm 50% số người chết so với năm 2010.

Giảm mạnh và toàn diện TNGT

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, công tác bảo đảm trật tự ATGT tại Việt Nam đã đạt được những kết quả rõ rệt, TNGT đã liên tục được kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, UTGT trong các đô thị lớn đã từng bước được khắc phục.

“Nếu cách đây 10 năm có tới 12.000 người thiệt mạng do TNGT mỗi năm, thì tới nay đã giảm xuống còn 8.000 người. Dự kiến, năm 2019 sẽ là năm đầu tiên số người chết TNGT có thể giảm xuống dưới con số 8.000 sau gần 20 năm. Đó là minh chứng cho thấy, tình hình trật tự ATGT trên cả nước đã tiếp tục có những chuyển biết rất tích cực”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Trong 11 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 935 vụ (-5,56%), số người chết giảm 520 người (-6,94%), số người bị thương giảm 962 người (-7,34%).

Tuy nhiên, dù TNGT liên tục được kéo giảm xuyên suốt nhiều năm qua nhưng con số người chết và bị thương vẫn ở mức cao, bình quân mỗi ngày có 20 người chết và 50 người bị thương. Những tồn tại, vấn nạn vẫn còn phổ biến như: lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn; không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ứng dụng xử phạt “nguội”, giám sát điều hành giao thông còn chưa hiệu quả…

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, số vụ TNGT liên quan đến rượu bia chiếm 1/3 tổng số vụ, tương đương 6.000 đến 7.000 vụ mỗi năm; gần 40% số vụ TNGT có liên quan đến thanh, thiếu niên...; vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, trong đó đáng lưu ý là có nhiều vụ TNGT do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy…

Để mỗi người luôn thấy an lành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình khẳng định, thiệt hại về nhân mạng là không gì bù đắp được. Di chứng do TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí mỗi người bị nạn và người thân, bạn bè của họ.

Đau xót hơn, phía sau những cái chết do TNGT là hàng ngàn tổ ấm gia đình bị tổn thương với hàng chục ngàn em nhỏ mất đi cha mẹ, hàng ngàn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa trong những năm tháng cuối đời.

“Trong chúng ta có ai không cảm thấy đau xót khi thấy cảnh con trẻ đơn côi, giật mình thức dậy tìm mẹ, tìm cha mà không thấy? Nỗi đau này là không thể chấp nhận được đối với một dân tộc đang sống trong hòa bình, từ đó nhắc nhở chúng ta về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, TNGT đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến thành quả tăng trưởng kinh tế và gây tổn thương cho hình ảnh của một đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

Thẳng thắn nhìn nhận trước thực trạng TNGT, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, trong mỗi vụ TNGT có phần lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân, của cộng đồng và Nhà nước. Vì vậy, Phó Thủ tướng kêu gọi các cơ quan hữu quan của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về ATGT, cùng tự giác thực hiện nguyên tắc “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh vượt ẩu; phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô - xe gắn máy; thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô…

“Hãy cùng nhau xây dựng ý thức và thực hành văn hóa giao thông; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để cùng chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện để mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế luôn có cảm giác an lành khi đi ra đường; để không còn ai phải lo sợ, phấp phỏng vì TNGT”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kêu gọi

Vũ Thành Vũ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/10-nam-no-luc-giam-so-nguoi-chet-do-tngt-xuong-duoi-8000-nguoi-d84903.html