10 nam diễn viên Hàn Quốc hấp dẫn nhất mọi thời đại (Phần 2): Ji Chang Wook đứng sau Hyun Bin!

Nối tiếp phần 1 của bảng xếp hạng '10 nam diễn viên hấp dẫn nhất', những tên tuổi nổi tiếng như Ji Chang Wook, Hyun Bin, Kim Hyun Joong đã đạt được vị trí cao.

Sau khi tiết lộ 5 ngôi sao trong danh sách 10 diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn nhất mọi thời đại ở phần một. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những nghệ sĩ nổi tiếng đứng ở top đầu. Họ đã được bình chọn từ người hâm mộ phim truyền hình K-drama từ khắp nơi trên thế giới.

5. Lee Seung Gi - 730,266 phiếu bầu

"Chàng rể quốc dân" 33 tuổi là một nam ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và nghệ sĩ giải trí tài năng nhất của Hàn Quốc. Anh debut làm ca sĩ solo vào năm 2004 với ca khúc nhạc tình lãng mạn Because You're My Girl.

Hai năm sau, Lee Seung Gi chuyển hướng sang làm diễn viên với bộ phim The Infamous Chil Sisters. Tên tuổi cũng như độ nổi tiếng của anh được biết đến nhiều hơn nhờ thủ vai nam chính trong Bạn gái tôi là hồ ly (2010), Cửu Gia Thư (2013). Sau một thời gian dài tham gia show giải trí và nhập ngũ, Lee Seung Gi đã tái xuất trong Hoa du ký vào cuối năm 2017.

Đến năm 2019, anh tham gia vào phim bom tấn Vagabond cùng Suzy. Seung Gi tự khẳng định mình là mối đe dọa lớn trong ngành và được biết đến như một trong những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc.

4. Seo In Guk - 848.038 phiếu bầu

Seo in Guk bắt đầu với tư cách là một ca sĩ sau khi giành chiến thắng trong chương trình thực tế tài năng Superstar K vào năm 2009. Năm 2012, anh ấy đã đạt được thành công đột phá với diễn xuất của mình trong bộ phim truyền hình Reply 1997 năm 2012.

Về sau, Seo In Guk biết đến nhiều nhất qua các bộ phim truyền hình Vua trường học (2014), Hello Monster (2015), Mặt trời của chàng Joo (2016), Squad 38 (2016), Shopping King Louie (2016) The Smile Has Left Your Eyes (2018).

3. Kim Hyun Joong - 5.386.400 phiếu bầu

Kim Hyun Joong debut với tư cách là thành viên thuộc nhóm SS501 vào năm 2005 dưới sự quản lý của DPS Media. Năm 2008, anh được công nhận về diễn xuất trong phim Vườn sao băng. Anh cũng được biết đến với vai diễn trong drama Playful Kiss (2010).

Mặt khác, bộ phim truyền hình cuối cùng mà anh đóng vai chính được phát sóng vào năm 2018 với tựa đề When Time Stopped sau scandal bạo hành bạn gái. Hiện tại, Kim Hyun Joong đang hoạt động với tư cách là nghệ sĩ solo.

2. Ji Chang Wook - 5,797,734 phiếu bầu

Mỹ nam 33 tuổi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với sân khấu nhạc kịch. Năm 2006, anh bắt đầu con đường làm người nổi tiếng với một bộ phim điện ảnh. Bên cạnh đó, anh cũng có cơ hội thủ vai phụ trong bộ phim truyền hình You Stole My Heart.

Năm 2008, Ji Chang Wook đã để đời bộ phim đầu tay Sleeping Beauty. Tiếp đến, anh có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ vào bộ phim gia đình Cười lên Dong Hae (2010-2011).

Về sau, Ji Chang Wook lọt vào mắt xanh của nhiều biên kịch, đạo diễn và nổi tiếng hơn với bộ phim Chiến Binh Baek Dong Soo (2011), Hoàng hậu Ki (2013-2014), Healer (2014-2015), "The K2" (2016), Đối tác đáng ngờ 2017), và gần đây nhất là Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (2020).

1. Hyun Bin - 42,700,71 phiếu bầu

Tài tử 38 tuổi thực sự đã bỏ xa nhiều đối thủ khác với số phiếu khổng lồ. Được biết, Hyun Bin đảm nhận vai diễn đầu tiên vào năm 2002 trong drama Shower, nhưng tiếc là nó đã bị đình chỉ và không được phát hành. Đến năm 2003, anh góp mặt trong phim Bodyguard.

Độ "phủ sóng" của Hyun Bin trở nên dày đặc hơn khi hoàn thành xuất sắc vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn năm 2005 - Tên tôi là Kim Sam Soon. Khoảng 5 năm sau, anh tiếp tục trở thành ngôi sao Hàn Lưu với phim Khu vườn bí mật 2010-2011, Hồi ức Alhambra (2018-2019). Ngoài ra, Hyun Bin cũng góp mặt vào nhiều thể loại phim điện ảnh khác nhau.

Vào cuối năm ngoái, Hyun Bin đã "bén duyên" với Son Ye Jin trong Hạ cánh nơi anh và tạo nên "cơn bão" khắp châu Á. Bộ phim này đã giúp anh nâng cao độ nổi tiếng ra thế giới.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Dịch Tỉ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-nam-dien-vien-han-quoc-hap-dan-nhat-moi-thoi-dai-phan-2-20201008152018558.html