'10 năm 3 tháng 30 ngày': Bộ phim đáng xem trong mùa thu năm nay

Dù không thể thành công vang dội như dự kiến nhưng không đồng nghĩa '10 năm 3 tháng 30 ngày' không tạo được điểm nhấn của riêng mình.

Sau một mùa hè nhộn nhịp, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ bước vào khoảng thời gian “trầm” khi Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đưa ra quyết định dành hơn hai tháng để chiếu chủ yếu những bộ phim về chính trị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thành lập đất nước. Giữa hàng loạt phim chủ đề khá khô khan thì 10 năm 3 tháng 30 ngày lại là một cơn gió nhẹ nhàng trong mùa thu năm nay, một bộ phim với motif cũ nhưng lại có sức hút đặc biệt.

Kịch bản không mới nhưng vẫn có sức hút riêng

Nội dung của 10 năm 3 tháng 30 ngày xoay quanh chuyện tình cảm và công việc của cặp đôi chính Cận Nhiên (Đậu Kiêu đóng) và Viên Lai (Cổ Lực Na Trát đóng). Cận Nhiên và Viên Lai yêu nhau từ thời còn đi học nhưng vì vài lý do, họ chia tay. Năm năm sau, Cận Nhiên quyết định trở về nước vì muốn bắt đầu lại với Viên Lai. Họ chạm mặt nhau thường xuyên, những khúc mắc trong quá khứ dần được tháo gỡ và cuối cùng là tìm lại cho mình một tình yêu đích thực.

Ngoài cặp đôi chính Cận Nhiên và Viên Lai ra thì biên kịch cũng khéo léo đưa thêm hai cặp phụ khác vào, đó là Đinh Ngang (Kim Trạch Hạo đóng) - Từ Tân Di (Vương Tư Doãn đóng) và Triệu Thừa Chí (Từ Chính Khê đóng) - Thẩm Song Song (Tống Nghiên Phi đóng). Cận Nhiên và Viên Lai khiến người ta vừa trông chờ khi biên kịch “thả” phân đoạn tình cảm vào lại vừa khiến người ta hụt hẫng khi biên kịch sau đó đã chơi ngay một vố khác, đó là khoảng cách giữa hai người khi nút thắt chính vẫn chưa được tháo gỡ. Đinh Ngang và Từ Tân Di tuy không rắc rối như vậy nhưng cũng gian nan để đến với nhau. Trong khi hai cặp trên đều quá gian truân thì cặp đôi Triệu Thừa Chí - Thẩm Song Song lại lầy lội và hài hước hơn nhiều.

Mỗi nhân vật trong phim đều có tính cách riêng. Cận Nhiên đẹp trai tài giỏi, là kiểu đàn ông ấm áp chung tình; Viên Lai xinh đẹp tài năng, là một người tự lập tự cường; Triệu Thừa Chí lầy lội nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi buồn vì người mình yêu không yêu mình; Thẩm Song Song hài hước, dám nghĩ dám làm; Đinh Ngang hết lòng vì người mình yêu dù có bị cự tuyệt; Từ Tân Di tuy hay nói cười nhưng trong lòng chất chứa nhiều tâm tư.

Dàn diễn viên đẹp mắt và diễn xuất ổn

Kể từ lúc tuyên truyền, 10 năm 3 tháng 30 ngày đã khiến cho cộng đồng dân mạng xứ Trung “dậy sóng” vì dàn diễn viên quá hợp khuôn hình. Đến khi phim trình chiếu, ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi vì Đậu Kiêu sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, dù anh diễn vai tổng tài - dạng vai diễn có phần quen thuộc trên màn ảnh truyền hình Hoa Ngữ, nhưng vẫn tạo được sức hút cũng như sự khác biệt với các đồng nghiệp khác. Cổ Lực Na Trát sau Trả lại thế giới cho em tiếp tục gây bão vì nhan sắc tươi trẻ, tạo hình “chuẩn không cần chỉnh” và đặc biệt hơn là diễn xuất của cô đã có nhiều tiến bộ so với trước.

Từ Chính Khê từ bộ phim này cũng khẳng định được bản thân là diễn viên có thể vào các thể loại vai khác nhau, Tống Nghiên Phi tuy vào nghề chưa lâu nhưng diễn rất tròn vai… Với một tập thể diễn viên phối hợp ăn ý thế này, 10 năm 3 tháng 30 ngày không muốn được chú ý cũng khó.

Được đầu tư mạnh về bối cảnh quay và trang phục

Dàn diễn viên đẹp mắt vẫn chưa đủ, nhà sản xuất phim còn muốn tác phẩm của mình “đẹp” ở những phần khác, đặc biệt phải kể đến những cảnh quay và trang phục. Với đề tài về ngành du lịch, bộ phim đưa khán giả đến những khung cảnh đẹp như mơ. Ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã được nhìn thấy cảnh Cận Nhiên và Viên Lai xuất hiện dưới trời tuyết trắng muốt lãng mạn ở Nhật Bản. Rồi sau đó, cảnh quay ở Đại Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc) tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả vì cảnh biển nên thơ giữa những ngày đông.

Về khoản thời trang, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi vì nhà sản xuất phim đầu tư hết sức tâm huyết cho sản phẩm lần này của mình. Trong khi Cận Nhiên và Triệu Thừa Chí gắn liền với những bộ vest lịch lãm, thì Viên Lai luôn xuất hiện với những bộ trang phục nữ tính thời thượng hay Từ Tân Di sở hữu những bộ cánh cá tính sang chảnh,… Tính cách của nhân vật được thể hiện hết sức rõ nét qua những bộ quần áo.

10 năm 3 tháng 30 ngày đã bắt đầu chiếu từ ngày 19/09 trên Tencent và IQiyi, mỗi tuần khán giả có thể xem tám tập chiếu từ thứ Năm đến Chủ Nhật. Phim hiện đã đi được một phần ba chặng đường với sự quan tâm hết mình của khán giả, được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ ổn định đến tập cuối cùng.

LiLy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-nam-3-thang-30-ngay-bo-phim-dang-xem-trong-mua-thu-nam-nay-6092805.html