10 mẹo diễn xuất của các ngôi sao điện ảnh

Để lột tả nhân vật của mình một cách mượt mà nhất, Tom Cruise, Hugh Jackman hay Jared Leto có những phương pháp độc đáo, khác người.

Robert Downey Jr. sử dụng tai nghe không dây: Khi quay Sherlock Holmes (2009), Robert Downey Jr. buộc phải sử dụng tai nghe để được nhắc thoại trong mỗi cảnh quay khi kịch bản của Guy Ritchie thường xuyên thay đổi theo từng ngày. Việc này giúp ngôi sao tiết kiệm được thời gian học thuộc thoại mới. Sau đó, tài tử tiếp tục dùng phương pháp trong mọi bom tấn mà anh góp mặt, bao gồm cả loạt phim Avengers.

Benedict Cumberbatch thường xuyên ngồi thiền: Sự nghiệp Benedict Cumberbatch gắn liền với những vai diễn lạnh lùng, có trí tuệ siêu việt như thám tử Sherlock Holmes, siêu anh hùng Doctor Strange hay nhà khoa học Thomas Edison. Tài tử người Anh tiết lộ anh rất hay ngồi thiền để có thể tạo ra vẻ ngoài bình tĩnh, nhập tâm cho các nhân vật.

Jared Leto sống theo phong cách của nhân vật: Để thể hiện vai Joker ở Suicide Squad (2016), Jared Leto quyết định sống theo phong cách của “gã hề xiếc”. Anh dành thời gian cùng những người mắc bệnh tâm thần, gửi nhiều món quà rùng rợn cho bạn diễn, và thậm chí nhiều lần hù dọa đoàn phim trên trường quay. Thật đáng tiếc khi màn trình diễn của giọng ca nhóm Thirty Seconds to Mars đã bị cắt xén rất nhiều ở bản chiếu rạp.

Tom Cruise mặc quần lọt khe thiết kế riêng trong các cảnh hành động: Tom Cruise nổi tiếng với việc tự mình thực hiện các cảnh hành động mạo hiểm, dù là nhảy khỏi máy bay hay cheo leo trên các tòa nhà cao tầng. Ngôi sao Mission: Impossible có một mẹo nhỏ là sử dụng quần lọt khe được thiết kế riêng để cảm thấy thoải mái và linh hoạt nhất có thể. Anh có khoảng 50 chiếc quần loại này để phục vụ cho các dự án hành động.

Hugh Jackman nhịn nước 36 tiếng trước mỗi cảnh bán khỏa thân: Nhân vật Wolverine của Jackman có khá nhiều cảnh hành động khi đang cởi trần trong loạt bom tấn X-Men. Để gây ấn tượng, tài tử người Australia thường nhịn uống nước 36 tiếng trước khi ghi hình để các mạch máu nổi lên rõ nét hơn. Tuy nhiên, quá trình trên luôn được giám sát một cách nghiêm ngặt bởi các chuyên gia để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe tài tử.

George Clooney rung đầu trong các phân đoạn kịch tính: Là ngôi sao hạng A, George Clooney có phương pháp riêng để thu hút sự chú ý của khán giả. Ông có xu hướng rung lắc đầu nhẹ để tăng sự căng thẳng trong các cảnh quay kịch tính quan trọng. Hành động tưởng chừng nhỏ nhặt và hiếm ai nhận ra thực tế mang đến hiệu quả bất ngờ.

Anna Faris sử dụng “que nước mắt” để khóc: Những phân đoạn khóc luôn là thử thách đối với các diễn viên và mỗi ngôi sao lại có một phương pháp riêng để hoàn thành cảnh quay khó nhằn. Với Anna Faris, cô chọn sử dụng một công cụ đặc biệt là “que nước mắt” có chứa tinh dầu bạc hà. Khi quệt vào dưới mắt, nó gây kích ứng và khiến người dùng khóc nức nở ngay sau đó.

Eddie Murphy học theo Lý Tiểu Long: Xuất thân là một diễn viên hài độc thoại, Eddie Murphy tỏ ra thiếu tự tin khi được mời đóng chính bên cạnh Nick Nolte trong tác phẩm hành động 48 Hrs. (1982). Để giải quyết vấn đề, anh bèn học theo phong cách diễn xuất của thần tượng Lý Tiểu Long. Khán giả dễ dàng nhận thấy tài tử da màu sử dụng lối đảo mắt ở các phân đoạn căng thẳng giống hệt ngôi sao võ thuật Hoa ngữ trong 48 Hrs. và các bộ phim sau này của anh.

Nicolas Cage cậy nhờ yếu tố tâm linh: Nicolas Cage là một diễn viên lập dị và sở hữu nhiều vai diễn lạ đời. Ngôi sao từng giành giải Oscar sử dụng kỹ thuật diễn xuất mà anh tự đặt tên là “Nouveau Shamanic”. Anh chia sẻ mình rơi vào trạng thái xuất thần như các thầy tế để cảm nhận những gì xảy ra với nhân vật của mình. Cage còn có lần mê tín đến độ phủ một loại sơn đặc biệt lên cơ thể, khâu các cổ vật Ai Cập vào quần áo và mang theo khoáng chất khi quay Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012).

John Barrymore giấu thẻ gợi ý ở khắp phim trường: John Barrymore là diễn viên có nhiều đóng góp trên cả sân khấu lẫn màn ảnh rộng trong kỷ nguyên phim câm và buổi đầu của phim có lời thoại. Song, chứng nghiện rượu nặng đã gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của ông. Khi quay Counsellor at Law (1933), Barrymore mệt mỏi đến mức không thể nhớ nổi thoại. Tài tử bèn phải giấu những tấm thẻ gợi ý cho từng cảnh quay cụ thể trên khắp phim trường để nhắc nhở bản thân.

Tâm Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-meo-dien-xuat-cua-cac-ngoi-sao-dien-anh-post1140588.html