10 mẹo chọn trang phục giúp bạn trông trẻ hơn 10 tuổi

Cách chọn trang phục phù hợp đóng một vai trò khá quan trọng đối với diện mạo tổng thể của bạn. Muốn có vẻ ngoài trẻ trung, bạn hãy thử một số mẹo phối đồ tinh tế sau.

1. Không chọn trang phục có hình in đậm: Chọn trang phục có hình in đẹp, vừa trẻ trung lại vừa tinh tế là điều vô cùng khó. Hơn nữa, nếu hình in quá khổ, nó sẽ làm cho bạn trông to béo về tổng thể, và điều này sẽ khiến bạn trông già dặn. Ngược lại, những chiếc áo in họa tiết nhỏ hơn hoặc họa tiết trơn sẽ giúp bạn trông mảnh mai và trẻ trung hơn.

1. Không chọn trang phục có hình in đậm: Chọn trang phục có hình in đẹp, vừa trẻ trung lại vừa tinh tế là điều vô cùng khó. Hơn nữa, nếu hình in quá khổ, nó sẽ làm cho bạn trông to béo về tổng thể, và điều này sẽ khiến bạn trông già dặn. Ngược lại, những chiếc áo in họa tiết nhỏ hơn hoặc họa tiết trơn sẽ giúp bạn trông mảnh mai và trẻ trung hơn.

2. Mặc quần jeans bó: Hãy vứt bỏ tất cả những chiếc quần jeans rộng thùng thình và kỳ dị. Thay vào đó, hãy chọn một chiếc quần jeans bó bởi đây là món đồ dễ dàng kết hợp với những chiếc áo kiểu khác nhau. Hơn nữa, chúng còn làm nổi bật dáng người của bạn. Quần jeans bó giúp bạn trông thon gọn và trẻ trung hơn khi diện chúng.

3. Chọn quần áo tôn dáng: Quần áo rộng có vẻ là một giải pháp tốt, đặc biệt nếu bạn muốn che đi vùng bụng của mình. Tuy nhiên, chúng có thể gây tác dụng ngược và khiến bạn trông to hơn. Một chiếc áo khoác ngắn đến giữa hông và không quá ôm eo sẽ tôn dáng hơn và giúp bạn trẻ trung hơn.

4. Làm nổi bật phần eo: Khi chúng ta già đi, ngực và bụng của chúng ta dường như hợp nhất thành một. Vì vậy, làm nổi bật vòng eo chính là chìa khóa giúp bạn trông trẻ trung và quyến rũ hơn. Hãy chọn một chiếc thắt lưng bản rộng, một chiếc áo khoác ngoài hoặc một chiếc áo cardigan buộc ngang hông để có được hiệu ứng này.

5. Chọn kính râm cẩn thận: Lựa chọn kính râm phù hợp có thể giúp diện mạo của bạn trông thời thượng hơn. Ví dụ, kính mắt mèo có thể khắc phục vấn đề với góc ngoài của mắt bị hạ thấp và khiến bạn trông trẻ trung hơn.

6. Chọn đồ trang sức đơn giản: Trong khi thế hệ cũ là những người hâm mộ trang sức sang trọng và đồ sộ, thì những người trẻ tuổi lại thích những phụ kiện tối giản hơn. Vì vậy, thay vì chất đống vòng tay và vòng cổ, hãy cân nhắc loại bỏ một vài chiếc và chỉ để lại những thứ đơn giản khi bạn ra ngoài.

7. Đừng mặc quá nhiều màu đen: Màu đen chắc chắn tôn lên dáng người và có thể phù hợp với hầu hết mọi dịp. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, làn da có xu hướng trở nên nhợt nhạt hơn, vì vậy, mặc đồ đen có thể tạo ra sự tương phản gay gắt, đặc biệt là trên khuôn mặt của bạn.

8. Mặc áo ngực đúng kích cỡ: Mặc áo ngực sai kích cỡ không chỉ gây khó chịu mà còn có thể khiến bạn trông già hơn đến 10 tuổi. Việc chọn sai áo ngực khiến bạn trở nên xuề xòa và dáng người kém sang hơn.

9. Chú ý đến đường viền cổ áo: Bạn có thể cố gắng che đi chiếc cổ già nua dưới lớp quần áo của mình, nhưng trên thực tế, một chiếc áo hở cổ sẽ khiến bạn trông trẻ trung và quyến rũ hơn. Hãy thử một chiếc áo len, áo khoác hoặc váy có cổ chữ V.

10. Không mặc quần ống quá ngắn: Mặc quần ngắn có thể khiến đôi chân bạn trông ngắn và chúng làm nổi bật bắp chân to. Thay vào đó, bạn nên chọn một chiếc quần dài ở phần chân thon nhất. Ảnh: BS.

Mời độc giả xem video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

Thảo Nguyên (Theo BS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/10-meo-chon-trang-phuc-giup-ban-trong-tre-hon-10-tuoi-1503912.html