10 mẫu xe đạp Liên Xô khiến người Việt mê mẩn

Cùng với nhiều sản phẩm công nghệ, 9 mẫu xe đạp Liên Xô đã đi vào huyền thoại và được nhiều thế hệ nhắc tới.

Sputnik phổ biến trong khoảng 1964 - 1968.

Sputnik phổ biến trong khoảng 1964 - 1968.

Xe đạp Kama, sau được gọi là Velta.

Tên chiếc xe này có nghĩa là "nam sinh". Vì thế, chiếc xe "huyền thoại" này dành cho trẻ em độ tuổi đi học.

Cùng là sản phẩm của nhà máy Perm (PMZ) như Kama nhưng mẫu xe Ural lại có thiết kế khác biệt.

Tachyon là thương hiệu cho xe đua đường bộ và xe đạp cho vận động viên.

Thêm một chiếc xe đạp huyền thoại cho giới học sinh.

Nhãn hiệu xe máy Minsk (MMVZ) "chào đời" năm 1947. Không chỉ có xe máy, Minsk còn là thương hiệu xe đạp nổi tiếng ở Đông Âu.

Mẫu xe xuất hiện trong khoảng thời gian 1978-1980 và chỉ rộ lên ở Thế vận hội.

"Orlonku" có đặc điểm nổi bật là khung dốc

Video: Tàu ngầm hạt nhân bị lời nguyền ám của Liên Xô

Thu Thủy

Nguồn VTC: http://vtc.vn/kinh-te/nhung-mau-xe-dap-lien-xo-huyen-thoai-d318554.html