Thuê trực thăng bay lên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để xác minh thông tin

Đến 23h tối 12/10, đoàn đã cách thủy điện Rào Trăng hơn 3km. Tuy nhiên, tại khu vực này sóng điện thoại không liên lạc được.

Về mưa lũ gây sạt lở đất gây vùi lấp hơn 10 nhân viên đang làm việc tại thủy điện Rào Trăng 3, ở thượng nguồn sông Bồ, hiện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận khu vực thủy điện này để xác minh thông tin.

Công an Thừa Thiên Huế cứu 3 người mắc kẹt trên ghe do cây đè

Công an Thừa Thiên Huế cứu 3 người mắc kẹt trên ghe do cây đè

Đến 23h tối 12/10, đoàn đã cách thủy điện Rào Trăng hơn 3km. Tuy nhiên, tại khu vực này sóng điện thoại không liên lạc được. Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng cứu hộ Quân khu 4 đang tìm cách tiếp cận mục tiêu.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Tuấn trao quà đến với bà con bệnh nhân đang điều trị tại huyện Phú Vang- Ảnh Lê Hiếu.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiếp tục điều động phương tiện máy móc để vào thủy Điện Rào Trăng 3 hỗ trợ ứng cứu. Sáng 13/10, ông Dương Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, Công ty sẽ thuê trực thăng bay lên khu vực thủy điện để xác minh thông tin thủy điện sạt lở ảnh hưởng đến nhiều người. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào trực thăng sẽ đến Huế do thời tiết vẫn còn rất xấu.

Người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế- Ảnh Lê Hiếu.

Trong diễn biến khác, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất cấp 25.000 mỳ tôm từ nguồn dự trữ lương thực phòng chống thiên tai để cứu trợ khẩn cấp cho hộ di dời phòng tránh mưa lũ trên địa bàn các huyện và thị xã trong tỉnh. Hiện các lực lượng khẩn trương chuyển số lương thực đến người dân vùng ngập lụt./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thue-truc-thang-bay-len-khu-vuc-thuy-dien-rao-trang-3-de-xac-minh-thong-tin-785670.vov