10 loại đồ uống gây tranh cãi vì hương vị 'không phải ai cũng dám thử'

Để thu hút người tiêu dùng, một số thương hiệu đồ uống đình đám đã sáng tạo cho riêng mình những sản phẩm mang hương vị 'độc nhất vô nhị', không phải ai cũng dám thử.

Soda bơ đậu phộng và soda vị kẹo dẻo là một trong những sản phẩm "gây bão" thị trường của thương hiệu Lester's Fixins ở Mỹ. Tuy nhiên, loại đồ uống này không có vị đặc biệt, vị giống như các loại hạt và có một chút vị trái cây.

Soda bơ đậu phộng và soda vị kẹo dẻo là một trong những sản phẩm "gây bão" thị trường của thương hiệu Lester's Fixins ở Mỹ. Tuy nhiên, loại đồ uống này không có vị đặc biệt, vị giống như các loại hạt và có một chút vị trái cây.

Bilk (Beer + Milk) là loại đồ uống nổi tiếng của Nhật Bản được sản xuất bởi nhà máy Abishiri. Dù là "sữa bia" nhưng nó thực sự lại có vị… trái cây.

Mamma Mia là loại bia mang hương vị của… pizza. Nó được tạo ra lần đầu tiên vào năm 2006 bởi 2 người đàn ông người Mỹ tại nhà máy bia của họ ở Campton Township, bang Illinois.

Món soda vị dưa chua được tạo ra bởi hãng Grandpa Joe’s Candy Shop ở Pennsylvania, Mỹ. Soda được làm từ dưa chua và đường mía, thay vì xi-rô ngô. Trên Amazon, loại đồ uống này có giá từ 35,99 USD (khoảng 835.000 đồng) trở lên.

Pepsi White là một sản phẩm tồn tại độc quyền tại Nhật Bản và xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10/2008. Được giới thiệu là nước ngọt mang hương vị sữa chua nhưng nhiều người từng uống thấy như nước chanh kết hợp với vani.

Rau cần tây được hãng Dr Brown's biến tấu thành hương vị chính của món soda mang tên Cel-Ray lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1860 và từng khiến không ít người "kỳ thị". Bạn không thể tìm thấy nó ở nơi nào khác trên đất Mỹ ngoại trừ New York, Philadelphia, Baltimore và Nam Florida.

Một thức uống khá phổ biến ở Hàn Quốc chính là loại nước ép làm từ… tỏi đen đến từ hãng Reese. Dù rất có lợi cho sức khỏe nhưng mấy dám thử vì mùi vị của nó rất khó chịu.

Là sản phẩm khá phổ biến tại Việt Nam và một số nước ở châu Á, nước yến cũng nằm trong danh sách các loại đồ uống kỳ lạ nhất trên thế giới.

Nhà máy bia Angel City ở Los Angeles, Mỹ là nơi sản xuất ra những chai bia mang hương vị của trái bơ. Hương vị của nó khá đắng lúc mới cho vào miệng, sau khi nuốt thì lại thấy béo như kem.

Curry Ramune là một loại nước giải khát đến từ Nhật Bản pha trộn giữa nước chanh và… bột cà ri.

Năm 2017, hãng Coca Cola từng cho ra mắt nước ngọt có ga mang hương vị của… tỏi tại Nhật Bản khiến nhiều người phát cuồng. Nguồn ảnh: Brightside.

Video: Cách làm thương hiệu của doanh nghiệp người Việt. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (theo Brightside)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/10-loai-do-uong-gay-tranh-cai-vi-huong-vi-khong-phai-ai-cung-dam-thu-1421478.html