10 loại cây cảnh phổ biến không nên trồng vì có thể gây hại cho sức khỏe

Trồng cây xanh trong nhà ngày càng được nhiều người quan tâm và yêu thích, tuy nhiên không phải loại cây cảnh nào cũng phù hợp bởi chúng có thể gây ra các vấn đề cho sức khỏe.

Lối sống xanh ngày càng được nhiều người quan tâm và yêu thích vì thế mà cây xanh cũng được ưa chuộng khi trang trí căn hộ cũng như thanh lọc không gian sống. Tuy nhiên không phải loại cây, hoa cảnh nào cũng phù hợp để trang trí nhà cửa bởi nó có thể khiến những người trong gia đình gặp phải các vấn đề sức khỏe.

Cây vạn niên thanh

Mặc dù có màu lá rất đẹp nhưng cây vạn niên thanh là một trong những loài thực vật có thể gây say. Thậm chí, nếu vô tình tiếp xúc với loại cây này thì có thể khiến xuất hiện mụn nước trong miệng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn, gây ra cảm giác nóng rát, sưng, đau ở miệng và cổ họng.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là một loại cây cảnh được ưa chuộng để trang trí nhà cửa. Loại cây này mang một chất gọi là saponin, có thể gây độc nếu tiếp xúc phải. Saponin có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, nên tốt hơn hết cần tránh để loại cây này trong nhà.

Cây kim tiền

Zamioculcas zamiifolia, hay thường được gọi là cây kim tiền, có thể gây đau, kích ứng da và sưng tấy nếu tiếp xúc phải. Trong trường hợp không may tiếp xúc với nó, mọi người nên ngay lập lức rửa sạch vùng da đó dưới nước chảy và liên hệ với chuyên gia y tế nếu cần.

Cây lô hội

Cây lô hội có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp, chế biến món ăn và sự hiện diện của nó trong danh sách này chắc chắn khiến mọi người ngạc nhiên. Theo các nhà khoa học, loại cây này chứa chất có khả năng gây tiêu chảy, dị ứng và các vấn đề về thận vì thế mọi người nên lưu ý khi sử dụng và xem xét các phản ứng của cơ thể.

Hoa cúc vàng

Nếu ăn phải, hoa cúc vàng có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Tiếp xúc ngoài da với nhựa cây cũng có thể gây phát ban.

Cây trầu bà lục lăng

Cây trầu bà lục lăng chứa một chất được gọi là oxalat canxi có khả năng gây đau và khó tiêu. Mặc dù loại cây này rất đẹp nhưng hãy nhớ để vật nuôi tránh xa nó vì chó mèo có thể gặp nguy hiểm khi gặm.

Cây môn cảnh

Cây môn cảnh mang vẻ đẹp đặc biệt với những chiếc lá hình trái tim, nhưng hãy cẩn thận khi trồng chúng trong nhà bởi loài cây này khá nguy hiểm và gây độc.

Nếu vật nuôi và trẻ em tiếp xúc với lá cây, chúng có thể bị chảy nước dãi và khó thở. Trong những trường hợp này, tốt nhất mọi người nên lau rửa vùng bị nhiễm độc và liên hệ với bác sĩ chuyên khoa nhiễm độc hoặc trung tâm chuyên xử lý ngộ độc.

Cây trầu bà

Cây trầu bà có những chiếc lá to, hình dáng đẹp mắt, trang nhã nên rất được ưa chuộng để trang trí trong nhà. Cũng giống như các loại cây kể trên, loại cây này có chất canxi oxalat, có thể gây kích ứng môi, lưỡi, miệng, chảy nhiều nước dãi và thậm chí là nôn mửa.

Cây kim giao

Nhựa cây kim giao có tính ăn mòn, gây kích ứng nặng cho da và mắt. Đó là lý do tại sao cây này phải được chăm sóc cẩn thận hơn và cần sử dụng găng tay và kính bảo vệ mắt. Nếu cây tiếp xúc với mắt, cảm giác đỏ, ngứa, rát có thể xuất hiện và thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến thị lực của con người.

Hoa mao địa hoàng

Loài hoa màu tím xinh đẹp này thường xuyên có mặt trong các vườn cảnh hoặc được sử dụng làm cây trồng trong nhà. Điều mà ít người biết là lá, hoa và thậm chí cả hạt của nó có chứa một chất được gọi là digoxin, có thể gây tử vong cho động vật và con người khi ăn phải. Do độc tính của nó, việc trồng cây này ở nhà có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe cho những người và động vật sống xung quanh nó.

Các loại cây cảnh này vẫn khá an toàn để trồng trong gia đình nếu mọi người đảm bảo giữ trẻ em và vật nuôi tránh xa chúng và luôn đeo găng tay khi chăm sóc.

Hương Giang (theo: Bright Side)

Hương Giang

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/10-loai-cay-canh-pho-bien-dang-am-tham-gay-hai-cho-suc-khoe-d180996.html