10 lao động làm việc trên công trường Nhà máy nước mặt sông Hồng

Dù đã có đề án nghiên cứu từ đầu những năm 2000, dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng tới nay nhà máy nước mặt sông Hồng (xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội) đang ngổn ngang mặt bằng và chưa biết bao giờ hoàn thành.

Dù đã có đề án nghiên cứu từ đầu những năm 2000, dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng tới nay nhà máy nước mặt sông Hồng (xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội) đang ngổn ngang mặt bằng và chưa biết bao giờ hoàn thành.

Dù đã có đề án nghiên cứu từ đầu những năm 2000, dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng tới nay nhà máy nước mặt sông Hồng (xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội) đang ngổn ngang mặt bằng và chưa biết bao giờ hoàn thành.

Bảng thông tin dự án qua thời gian đã bong tróc, không còn rõ những thông tin gì được niêm yết.

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng được Hà Nội chấp thuận đầu tư từ tháng 10/2015, nhà đầu tư là Cty CP Nước mặt sông Hồng (2 cổ đông chính là Cty CP nước sạch Thành Long góp 79% vốn, Cty TNHH MTV nước sạch Hà Nội góp 20% vốn). Dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng tới nay vẫn chưa có công trình nào được xây dựng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 3.692 tỷ đồng do doanh nghiệp tự huy động. Diện tích sử dụng đất hơn 20,5ha.

Trên công trường có 2 nhóm công nhân làm việc, với chỉ hơn 10 người, trong đó 1 nhóm xây dựng bờ kè.

Một phần mặt bằng dự án chưa được san lấp, vẫn còn nguyên ao hồ từng của người dân. Dự án được giới thiệu sử dụng công nghệ truyền thống kết hợp hiện đại, gồm các bước: Sơ lắng cặn thô - keo tụ - trộn phản ứng - lắng ngang - lọc nhanh - lọc hữu cơ (than hoạt tính) - khử trùng - bể chứa nước sạch và cung cấp tới người dân.

Giai đoạn 1 của Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và cấp nước từ năm 2018, với công suất 150.000 m3/ngày đêm; giai đoạn 2 đến năm 2020, nâng công suất lên 300.000 m3/ngày đêm. Cấp nước cho khu vực huyện Đan Phượng, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm...

Văn phòng Ban quản lý dự án cửa đóng then cài khi phóng viên tìm tới hỏi thông tin sáng 2/12.

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/10-lao-dong-lam-viec-tren-cong-truong-nha-may-nuoc-mat-song-hong-1493667.tpo