10 làng xa xôi nhất ở Bình Định bỏ phiếu bầu cử sớm

Hơn 1.600 cử tri ở 10 ngôi làng vùng cao, vùng sâu ở tỉnh Bình Định đã bỏ phiếu bầu cử sớm.

Chiều 22-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay 10 khu vực bầu cử được bỏ phiếu ở tỉnh này đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bỏ phiếu bầu cử sớm tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định. Ảnh: VÕ LÂM HÒA TRỊ

Bỏ phiếu bầu cử sớm tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định. Ảnh: VÕ LÂM HÒA TRỊ

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, thông tin: 10 khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm gồm tám khu vực bỏ phiếu thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh; làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh và làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Đây là những ngôi làng ở vùng cao, vùng sâu miền núi, giao thông đi lại còn rất khó khăn, cách trở do địa hình phức tạp.

Cử tri xã Canh Liên được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: VÕ LÂM HÒA TRỊ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết thêm: lúc 9g sáng 22-5, khu vực bỏ phiếu làng O2, xã Vĩnh Kim và làng Canh Giao, xã Canh Hiệp đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Đến 11g cùng ngày, toàn bộ 1.626 cử tri thuộc 10 khu vực bỏ phiếu trên đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Canh Liên chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VÕ LÂM HÒA TRỊ

Theo ông Lê Minh Tuấn, tại điểm bỏ phiếu bầu cử sớm, việc hướng dẫn cử tri bỏ phiếu, phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện rất nghiêm túc. Trước khi bỏ phiếu, tất cả cử tri được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, kiểm tra đeo khẩu trang. Cử tri lần lượt vào bỏ phiếu theo trình tự đảm bảo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch.

Cử tri xã Canh Liên bỏ phiếu bầu cử sớm. Ảnh: VÕ LÂM HÒA TRỊ

Theo ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm ở địa phương diễn ra đúng quy định, nghiêm túc, an toàn. Cử tri được hướng dẫn đi bỏ phiếu theo khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông cùng một thời điểm tại nơi bỏ phiếu.

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/10-lang-xa-xoi-nhat-o-binh-dinh-bo-phieu-bau-cu-som-987079.html