10 Kinzhal Nga, 10 tàu sân bay Mỹ: Trùng hợp ngẫu nhiên?

Tên lửa siêu thanh Kinzhal cùng với máy bay tiêm kích MiG-31 được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu sân bay Mỹ.

Ngày 1/3/2018 cả thế giới ngỡ ngàng trước 4 loại vũ khí thế hệ mới mà Tổng thống Putin tiết lộ trong bài phát biểu thông điệp liên bang của mình và tên lửa siêu thanh Kinzhal là một trong 4 loại vũ khí đó.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal trang bị cho tiêm kích MiG-31 của Nga.

Cho đến thời điểm này chúng đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và được trang bị cho quân đội Nga với 10 tổ hợp.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết 10 máy bay tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bắt đầu trực chiến. Đặc biệt trong Ngày Chiến thắng 9/5 tới chúng sẽ xuất hiện tại quảng trường Đỏ trước các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Điều đáng chú ý là tại sao Nga chỉ đưa vào trang bị 10 tổ hợp tên lửa này? Các chuyên gia lưu ý rằng, hiện tại Hải quân Mỹ đang sử dụng 10 tàu sân bay.

Có thể đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Sự kết hợp giữa loại tên lửa này và tiêm kích MiG-31 được các chuyên gia đánh giá là hoàn hảo, chúng hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt các tàu khu trục và tàu sân bay với chỉ một cú đánh.

Tên lửa này được phóng đi sau khi máy bay đạt tốc độ 3000 km/h ở độ cao trên 20 km. Sau khi phóng tên lửa chuyển động lên trên đến khu vực có lực cản không khí nhỏ nhất (ở độ cao khoảng 40 – 50 km so với mực nước biển) và hướng đến mục tiêu.

Loại tên lửa này có thể bất ngờ thay đổi quỹ đạo và tiêu diệt mục tiêu bằng mục cú đánh thẳng đứng với tốc độ tối đa khoảng 3,3 km/s. Vì vậy đánh chặn nó gần như là không thể.

Chuyên gia Leonkov cho biết rằng, hệ thống radar Mỹ có thể phát hiện tên lửa của Nga, nhưng không thể làm được gì với nó. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh khiến các hệ thống phòng thủ của Mỹ không kịp phản ứng.

Phương Tây hiện vẫn tỏ ra hoài nghi những số liệu công bố của phía Nga về Kinzhal cùng một số loại vũ khí chiến lược mới khác được Tổng thống Putin tiết lộ hồi tháng 3. Tuy nhiên, việc Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất lẫn trên biển chắc chắn sẽ khiến không ít nước phải dè chừng.

Theo kế hoạch vào ngày 9/5 tới hàng loạt loại vũ khí, trang thiết bị quân sự Nga sẽ tham gia lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ. Trên bầu trời Moscow ngoài MiG-31 cùng với siêu tên lửa Kinzhal còn có hàng loạt máy bay khác như một đội Su-30, Su-57, Tu-160, máy bay tiếp liệu Il-78, Mi-28N...

Dưới mặt đất các hệ thống phòng không S-400, Tor-M2DT, xe chiến đấu bọc thép BTR-82A, Terminator cùng một số loại vũ khí mới khác như máy bay không người lái Korsar, xe trượt tuyết chiến đấu TTM 1901-40…cũng xuất hiện.

Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, căng thẳng Nga-Mỹ không ngừng gia tăng, Ngày Chiến thắng năm nay sẽ là cơ hội để Nga phô trương sức mạnh của họ, đồng thời gửi tín hiệu “răn đe” tới các đối thủ của Nga.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/10-kinzhal-nga-10-tau-san-bay-my-trung-hop-ngau-nhien-3357709/