10 kiểu tóc 'độc lạ' nhất trong lịch sử World Cup

Ngoài những trận đấu nảy lửa trên sân cỏ, các cầu thủ tại World Cup cũng khiến người hâm mộ nhớ đến bằng những kiểu tóc 'độc, lạ'.

Arturo Vidal - đội tuyển Chile, World Cup 2014.

Năm 2014, đội tuyển Chile dừng bước tại vòng 1/16 World Cup trước chủ nhà Brazin. Mặc dù vậy, Vidal và các đồng đội vẫn được người hâm mộ nhớ mãi bởi kiểu tóc "không giống ai" của mình.

Carlos Valderrama - đội tuyển Colombia, World Cup 1994.

Carlos Alberto Valderrama từng cùng đội tuyển Colombia dự World Cup 1994. Anh là một tiền vệ sáng tạo và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Colombia. Anh để lại ấn tượng bằng mái tóc vàng xoăn độc đáo.

Chris Waddle - đội tuyển Anh, World Cup 1990.

Năm 1990, đội tuyển Anh vào tới bán kết và chỉ thua "cỗ xe tăng" Đức trên loạt sút luân lưu đầy may rủi. Chris Waddle để lại ấn tượng mạnh mẽ với mái tóc dài và lạ.

David Beckham - đội tuyển Anh, World Cup 2006.

Mái tóc của David Beckham vào World Cup năm 2006 tạo thành một cơn sốt với fan hâm mộ tại nước Anh cũng như trên toàn thế giới. Nhiều tiệm cắt tóc sau đó đã "ăn theo" mái tóc siêu sao người Anh để quáng bá thương hiệu của mình. Thời điểm đấy, tóc Beckham là xu hướng của rất nhiều người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Kyle Beckerman - đội tuyển Mỹ, World Cup 2014.

Tại World Cup 2014, đội tuyển Mỹ gây ấn tượng mạnh với việc loại Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo. Dù sau đó phải dừng bước trước đội tuyển Bỉ rất mạnh, tuy nhiên đội tuyển Mỹ cũng để lại nhiều dấu ấn, nhất là kiểu tóc "lạ lùng" của Kyle Beckerman.

Rene Higuita - đội tuyển Colombia, World Cup 1990.

Rene Higuita là một cựu thủ môn người Colombia. Anh có biệt danh El Loco bởi biệt tài "máy quét", luôn tham gia tấn công và ra khỏi vòng cấm địa nhưng rất ít khi mắc sai lầm. Anh từng cùng đội tuyển Colombia dự World Cup 1990. Ngoài những pha cứu thua ngoạn mục và các tình huống phát động tấn công, Rene Higuita còn khiến người hâm mộ ấn tượng với kiểu tóc xoăn đen của mình.

Roberto Baggio - đội tuyển Italia, World Cup 1994.

Roberto Baggio là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ý, một trong những cầu thủ tài năng và nổi tiếng nhất thập niên 1990 cũng như những năm đầu thập niên 2000. Tại World Cup năm 1994, anh cùng đội tuyển Italia thi đấu rất hay. Đội bóng "màu áo thiên thanh" chỉ chịu thất bại trước Brazin trong trận chung kết và giành ngôi vị á quân.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, kiểu tóc "đuôi ngựa" của anh thu hút sự quan tâm lớn từ phía các cổ động viên.

Ronaldo - đội tuyển Brazil: World Cup 2002.

World Cup 2002 lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc, đây là giải đấu mà Brazin đã lên ngôi vô địch. Với những bàn thắng đẹp mắt ghi bằng đầu, người hâm mộ chắc hẳn không thể nào quên đi "cái đầu trọc" của "Rô béo".

Quả đầu "không giống ai" của Taribo West (đội tuyển Nigeria) tại World Cup 1998.

Mái tóc "xồm" của Paul Breitner (đội tuyển Đức) tại World Cup năm 1982.

Thịnh Hữu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/10-kieu-toc-doc-la-nhat-trong-lich-su-world-cup-507602.htm