10 khoảnh khắc đánh đáng nhớ của Pep Guardiola khi bước sang tuổi 50

Pep Guardiola có một sự nghiệp bóng đá lẫy lừng cả với tư cách cầu thủ lẫn trên cương vị huấn luyện viên.

HLV Pep Guardiola.

HLV Pep Guardiola.

Cùng Báo Giáo Dục và Thời Đại nhìn lại 10 khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình chinh phục những đỉnh cao của chiến lược gia người Tây Ban Nha khi vừa bước sang tuổi 50.

Được “Thánh” Johan Cruyff trao cơ hội ra mắt ở tuổi 19

Chàng trai 19 tuổi với đầy hoài bão ước mơ được huyền thoại Johan Cruyff trao cơ hội lần đầu tiên ra mắt đấu trường La Liga vào ngày 16/12/1990.

Có câu “đầu xuôi đuôi lọt”, khi đó Barcelona mà cầu thủ sinh ngày 18/1/1971 đá chính đã thi đấu xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước Cadiz.

Sau đó, Guardiola đã chơi 378 trận cho gã khổng lồ xứ Catalan, ghi 11 bàn, 37 pha kiến tạo và giành 15 danh hiệu, trong đó nổi bật có chức vô địch Champions League năm 1992.

Giành HCV Olympic ngay tại Barcelona năm 1992

Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của Pep trong màu áo tuyển quốc gia là cùng Tây Ban Nha bước lên ngôi vị cao tại Thế vận hội Olympic 1992 được tổ chức ở Barcelona.

Chiến tích của tuyển xứ “Bò tót” khi đó có dấu ấn đậm nét của Pep Guardiola cùng các đồng đội danh tiếng một thuở như Luis Enrique hay Chapi Ferrer…

Vô địch Champions League tại sân vận động Wembley

Đỉnh cao sự nghiệp thi đấu của Pep là cùng Barca giành được chiếc Cúp châu Âu đầu tiên vào ngày 20/5/1992 sau khi đánh bại Sampdoria tại Wembley.

Trước đó, đội chủ sân Nou Camp đã 2 lần gục ngã trong các trận chung kết Champions League vào năm 1961 và 1986.

Chia tay Barcelona để tìm kiếm những thử thách mới

Vào ngày 11/4/2001, Guardiola ra tuyên bố gây sốc rằng mình sẽ rời Nou Camp sau 17 năm gắn bó với Barcelona.

“Tôi bây giờ đã 30 tuổi nên muốn đến những quốc gia mới, nền văn hóa mới và giải đấu mới để tìm kiếm những thử thách mới.

Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở nước ngoài”, Guardiola khi đó nhấn mạnh trong buổi họp báo tuyên bố rời gã khổng lồ xứ Catalan.

Cuộc hành trình này đã đưa anh đến Brescia với Roberto Baggio, Roma với Fabio Capello, Qatar với Al-Ahli và cuối cùng “dạt” sang tận Mexico với Dorados.

Trở lại “mái nhà xưa” dẫn dắt Barcelona B

Ngày 21/6/2007, gã khổng lồ xứ Catalan thông báo Guardiola chính thức quay về dẫn dắt Barcelona B.

Không ai biết rằng động thái này sẽ có tác động như thế nào đối với bóng đá hiện đại, nhưng sự nghiệp huấn luyện của Guardiola đã lên như diều gặp gió.

Trở lại “mái nhà xưa” trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm nhưng ngay mùa bóng đầu tiên Pep đã đưa đội B thăng hạng hai sau khi xuống hạng tệ hại vào năm trước.

Được “đặc cách” dẫn dắt Barelona của những Messi

Xếp sau Real Madrid tới 18 điểm tại La Liga và thua Man Utd trong trận bán kết Champions League 2007/08 khiến lãnh đạo Barcelona quyết định “trảm” Frank Rijkaard để thay thế bằng Guardiola.

Dù khởi đầu không tốt khi Barcelona thua Numancia và hòa trên sân nhà trước Racing nhưng quãng thời gian tiếp theo Pep biến đội bóng của mình thành vĩ đại.

Guardiola đã giúp Barca nâng cao danh hiệu La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu, vô địch Champions League và Cúp các câu lạc bộ thế giới.

Danh hiệu Champions League khác tại Wembley

Barcelona của Pep Guardiola lần nữa đánh bại Man Utd 3-1 trong trận chung kết diễn ra tại Wembley vào ngày 28/5/2011.

Khi đó, đội bóng do chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt thi đấu như “thêu hoa dệt gấm” khiến gã khổng lồ nước Anh phải thua “tâm phục khẩu phục”.

Lần thứ hai chia tay Barcelona

Guardiola nói lời chia tay đội chủ sân Nou Camp lần thứ hai vào tháng 4/2012 trên cương vị huấn luyện viên sau khi giúp đội nhà giành 14 danh hiệu lớn nhỏ.

Đến Bayern Munich

Bước tiếp theo trong sự nghiệp của Pep Guardiola là đến Bayern Munich thay thế Jupp Heynckes vào cuối mùa giải 2014/15.

Dù không thể giúp gã khổng lồ nước Đức giành được danh hiệu Champions League nhưng ảnh hưởng của ông với đội bóng xứ Bavaria là rất lớn.

Pep luôn giành được danh hiệu Bundesliga trong mỗi mùa giải làm việc tại đội chủ sân Allianz Arena.

Gia nhập Man City

Sau nhiều nỗ lực cuối cùng Man City đã có được chữ ký của huấn luyện viên trong mơ Pep Guardiola và họ đã cấp cho ông “núi tiền không giới hạn” để thành công.

Hành trình này hiện vẫn đang tiếp diễn và cho đến nay Pep đã giúp đội bóng giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục về điểm số trong một mùa giải.

Tuy nhiên, đội bóng do chiến lược gia vừa tròn 50 tuổi dẫn dắt vẫn thất bại ở Champions League khi không lọt vào một trận chung kết nào dù đã chi gần nửa tỷ euro cho mua sắm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/10-khoanh-khac-danh-dang-nho-cua-pep-guardiola-khi-buoc-sang-tuoi-50-1IayWoBMg.html