10 họa sĩ bày tranh, quyên tiền tặng học sinh vùng cao Sin Suối Hồ

Triển lãm mỹ thuật 'Sin Suối Hồ' vừa được khai mạc tại tầng 62 ở khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 mang một dấu ấn nhân văn. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ học sinh vùng cao ở tỉnh Lai Châu của trang Vietnam Art Space (VAS).

Triển lãm trưng bày tác phẩm do 9 họa sĩ thành viên của VAS và cô Nguyễn Thanh Thanh (giáo viên mỹ thuật của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Sin Suối Hồ nằm trên địa bàn huyện Phong Thổ - Lai Châu) sáng tác ngay tại Sin Suối Hồ. Trong chuyến đi nói trên, các thành viên của VAS còn triển lãm tranh và biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân địa phương.

Các họa sĩ - thành viên của VAS - tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: L.Q.V

Các họa sĩ - thành viên của VAS - tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: L.Q.V

Trước đó, từ tháng 4/2018, hưởng ứng lời kêu gọi từ ban quản trị của VAS, hơn 60 họa sĩ thành viên của diễn đàn đã gửi tác phẩm tham gia đấu giá, đồng thời dành tặng từ 50% đến 100% số tiền bán tranh để chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò Sin Suối Hồ nơi vùng cao xa xôi.

Theo cô giáo Lò Thúy Lương - Hiệu phó Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Sin Suối Hồ, hiện trường có 489 học sinh (chủ yếu là người dân tộc Mông và Dao), cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Với sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng và các họa sĩ thành viên VAS, trước ngày khai giảng năm học 2018 - 2019, thầy và trò Trường Sin Suối Hồ đã được nhận 2 phòng học mới (với kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng) cùng với 42 bộ bàn ghế, 2 máy lọc nước.

Một góc triển lãm. Ảnh: L.Q.V

Kể từ nay, trong 5 niên học kế tiếp, VAS kỳ vọng sẽ quyên góp được số tiền học bổng hỗ trợ cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất 200.000 đồng/ tháng, mỗi năm khoảng 90 triệu đồng). 50 suất học bổng của năm đầu tiên đã được đại diện của VAS trao tặng nhà trường vào dịp đầu năm học vừa qua.

30 bức tranh sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau được trưng bày tại Hà Nội lần này (kéo dài tới ngày 4/11/2018) thể hiện những nét đẹp của phong cảnh và cuộc sống của người dân ở vùng Sin Suối Hồ. Qua đó, các họa sĩ sẽ tiếp tục dành từ 30% đến 100% số tiền bán tranh để hỗ trợ học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Sin Suối Hồ có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập.

Cũng nhân dịp này, đại diện khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 cho biết, kể từ tháng 11 tới, khách sạn sẽ phối hợp với VAS tổ chức mỗi tháng một triển lãm mỹ thuật để quyên góp tiền hỗ trợ các em nhỏ thiếu may mắn, trong đó góp phần gây quỹ từ thiện của Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile nhằm hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 140.000 trẻ em sứt môi và hở hàm ếch trên toàn đất nước Việt Nam.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/10-hoa-si-bay-tranh-quyen-tien-tang-hoc-sinh-vung-cao-sin-suoi-ho-81476.html