10 hình ảnh lạ lùng tổng kết lại một năm 2018 kì lạ của làng công nghệ thế giới

2018 là một năm không yên cả của làng công nghệ với nhiều ông lớn như Facebook, Google, YouTube hay Amazon.

Tháng 1: Logal Paul đăng tải đoạn video gây tranh cãi lên YouTube ghi lại hình ảnh thi thể anh tìm thấy trong một khu rừng ở Nhật Bản.

Paul sau đó bị loại ra khởi danh sách các đối tác ưa thích của Google – chương trình này giúp đảm bảo nguồn doanh thu từ quảng cáo cho các ngôi sao trên YouTube. Anh từng chia sẻ sai lầm nói trên của mình đã khiến anh thiệt hại khoảng 5 triệu USD.

Tháng 3: Bị theo sát bởi phóng viên, CEO Cambridge Analytica Alexander Nix nhanh chân bước vào văn phòng của công ty ở London.

Vài ngày trước khi hình ảnh này được chụp, The Observer cho biết công ty của Nix đã khác thác dữ liệu của 50 triệu người dùng Facebook mà họ không hề được thông báo đồng thời tận dụng các thông tin này cho các chiến dịch liên quan đến chính trị, trong đó có chiến dịch chạy đua của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng 3: Xe hơi tự lái của Uber giết chết Elaine Herzberg. Đây là vụ tai nạn của người đi bộ đầu tiên liên quan đến xe tự lái.

Vụ việc này được cho là đã khiến cho nhân sự trong dự án Advanced Technologies Group của Uber bị sốc. Hiện tại, Uber được cho là đang có khoảng 1.100 người làm việc trong đơn vị phát triển xe tự lái này.

Tháng 4: CEO Facebook Mark Zuckerberg thực hiện điều trần trước Quốc hội.

Mark Zuckerberg đã có mặt tại Washington để trả lời các câu hỏi về vụ việc rò rỉ dữ liệu liên quan đến công ty Cambridge Analytica. Vụ việc này làm dấy lên scandal lớn nhất trong lịch sử Facebook.

Tháng 4: Jeff Bezos đến Đức để nhận một giải thường từ công ty mẹ của Business Insider là Axel Springer. Thế nhưng, ông cũng được chào đón bởi không ít người phản đối.

Những người này đã có mặt để phản đối điều kiện làm việc trong các nhà kho của Amazon. Trong năm 2018, có nhiều câu chuyện về điều kiện làm việc trong nhà kho của Amazon rò rỉ mà nhiều người cho rằng chúng thật “kinh dị”. Bezos sau đó phản hồi lại bằng cách nâng lương tối thiểu cho công nhân thêm 15 USD mỗi giờ.

Tháng 4: Apple CEO Tim Cook gặp ông Donald Trump.

Tim Cook sau đó tiết lộ ông đã nói với Tổng thống Mỹ rằng những chính sách của ông “không phải cách tiếp cận phù hợp với thương mại.”

Tháng 5: Người sáng lập Reddit Alexis Ohanian có mặt tại lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Được biết, vợ anh, Serena Williams, là bạn thân của Markle.

Tháng 6: Elon Musk bán súng phun lửa.

Boring Company, một công ty của Elon Musk, trong năm qua đã bán một sản phẩm súng phun lửa có giá 500 USD. Sản phẩm này đã làm dấy lên không ít tranh cãi bởi mức độ nguy hiểm của nó. Nhiều khách hàng đầu tiên của sản phẩm này đã hào hứng khoe nó trên các mạng xã hội.

Tháng 9: Trong một năm đầy “hoang dã” của Elon Musk, ông đã hút thuốc trên truyền hình.

Hình ảnh Elon Musk phì phèo khói thuốc trên truyền hình cũng khiến CEO SpaceX mất điểm trong năm 2018. NASA ngay lập tức lên tiếng khẳng định việc hút thuộc trên truyền hình của Elon Musk “không phải là một hành động phù hợp” đồng thời khẳng định họ đã có “nhiều cuộc đối thoại” với Elon Musk về vụ việc.

Tháng 11: Gần 20.000 nhân viên Google khắp nơi trên thế giới rời bàn làm việc để phản đối những phản ứng của công ty này trước vấn nạn lạm dụng tình dục.

Điều này diễn ra sau khi The New York Times công bố báo cáo bom tấn trong đó nêu tên một số nhân sự cấp cao của Google đã có nhiều hành vi thiếu đứng đắn về tình dục, trong đó có Andy Rubin, cha đẻ hệ điều hành Android.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/10-hinh-anh-la-lung-tong-ket-lai-mot-nam-2018-ki-la-cua-lang-cong-nghe-the-gioi-4354311.html