10 hiểu nhầm về chăm sóc da nhiều người mắc

Nhiều người đã gặp phải những hậu quả không mong muốn khi tin và áp dụng các mẹo chăm sóc da chỉ vì chúng dễ thực hiện. Những trường hợp này dễ gặp vào mùa hè khi việc chăm sóc da càng trở nên quan trọng.

LẦM TƯỞNG: SPF (chỉ số khả năng chống nắng) càng cao thì càng tốt SỰ THẬT: Bác sĩ Christina DeMartino cho biết: “SPF 15 chặn khoảng 93% tia UVB, trong khi SPF 30 chặn khoảng 97%”. Bởi vậy, sự gia tăng về khả năng bảo vệ da của các chỉ số trên 30 như SPF 50, 75, 100, v.v. là không đáng kể.

LẦM TƯỞNG: SPF (chỉ số khả năng chống nắng) càng cao thì càng tốt SỰ THẬT: Bác sĩ Christina DeMartino cho biết: “SPF 15 chặn khoảng 93% tia UVB, trong khi SPF 30 chặn khoảng 97%”. Bởi vậy, sự gia tăng về khả năng bảo vệ da của các chỉ số trên 30 như SPF 50, 75, 100, v.v. là không đáng kể.

LẦM TƯỞNG: Dầu dừa là loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tốt nhất. SỰ THẬT: Dầu dừa có dạng chất rắn ở nhiệt độ phòng, do đó có khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông, có nguy cơ dẫn đến mụn trứng cá. Có rất nhiều loại dầu tự nhiên tốt hơn cho da mà không gây mụn.

LẦM TƯỞNG: Xịt dưỡng ẩm tạo độ ẩm cần thiết cho da. SỰ THẬT: Xịt dưỡng ẩm thực chất sẽ gây mất nước nhiều hơn. Khi lớp sương được xịt lên da bay hơi, làn da của bạn sẽ bị mất nước trên bề mặt.

LẦM TƯỞNG: Cà phê tẩy tế bào chết là sự lựa chọn tốt cho khuôn mặt vào mùa hè. SỰ THẬT: Cà phê tẩy tế bào chết là chất mài mòn, vì vậy nó chỉ nên được dùng để tẩy tế bào chết cơ thể. Khi được sử dụng với làn da cơ thể, cà phê tẩy tế bào chết giúp kích thích lưu thông máu, ổn định quá trình trao đổi chất qua da.

LẦM TƯỞNG: Cần phải thay mới các sản phẩm chăm sóc da mỗi khi đổi mùa. SỰ THẬT: Theo chuyên gia thẩm mỹ của Shani Darden, nếu bạn đã biết lựa chọn các sản phẩm phù hợp với loại da của mình thì sẽ không cần quá chú ý tới sự thay đối này. Tuy nhiên, vào mùa hè, bạn vẫn nên chuyển sang dùng các loại kem dưỡng ẩm cho da nhẹ nhàng hơn.

LẦM TƯỞNG: Môi bạn khôn bao giờ bị cháy nắng. SỰ THẬT: Mọi người thường không chú ý tới điều này nhưng sự thật là đôi môi hoàn toàn có thể bị cháy nắng và tổn thương dưới ánh nắng mặt trời. Bởi vậy, khi chọn lựa các sản phẩm dưỡng môi, bạn nên cân nhắc các loại kem có đặc điểm chống tia UV.

LẦM TƯỞNG: Bạn không cần dưỡng ẩm vào mùa hè vì da tiết nhiều dầu hơn. SỰ THẬT: Kem dưỡng ẩm vẫn là sản phẩm vô cùng cần thiết, theo Tiến sĩ Liotta. Kem dưỡng ẩm giúp giữ cho các tế bào da khỏe mạnh, không bị khô và mất nước. Ngoài ra, kem dưỡng ẩm cũng giúp làm tăng khả năng sản xuất dầu của làn da.

LẦM TƯỞNG: Luôn luôn sử dụng kem chống nắng vào buổi sáng SỰ THẬT: Việc sử dụng kem chống nắng quá sớm là điều không nên bởi bất cứ loại kem chống nắng nào cũng chỉ có tác dụng bảo vệ da trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn chỉ nên thoa kem trước khi ra khỏi nhà 30 phút và thoa lại sau mỗi 1 đến 2 giờ tiếp xúc với ánh nắng để kem phát huy tác dụng.

LẦM TƯỞNG: Cần loại bỏ vết chai trên bàn chân thường xuyên vào mùa hè SỰ THẬT: Bàn chân bạn cần vết chai để được bảo vệ! Nếu bạn hoàn toàn loại bỏ chúng, bàn chân có thể sẽ bị phồng rộp hoặc dẫn đến các vấn đề về da khác. Vì vậy hãy nhẹ nhàng làm dịu vết chai thay vì lột nó ran gay lập tức.

An Khuê (Theo Livestrong)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/10-hieu-nham-ve-cham-soc-da-nhieu-nguoi-mac-1253864.html