10 gương mặt diễn viên hứa hẹn tạo đột phá trong 2019

Brie Larson, Zachary Levi hay Millie Bobby Brown… là những diễn viên được kỳ vọng sẽ có bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ các dự án điện ảnh bom tấn mà họ tham gia trong năm 2019.

Brie Larson với Captain Marvel: Với số đông, Brie Larson giống như cô gái nổi tiếng chỉ sau một đêm với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ Room (2015) tại Oscar 2016. Song, người đẹp thực tế là cái tên có tiếng trong dòng phim độc lập từ trước khoảnh khắc đó. Năm 2017, Brie Larson đóng chính trong Kong: Skull Island (2017) quay tại Việt Nam, nhưng đó thực tế là vai diễn còn nhiều hạn chế. Do vậy, công chúng mong đợi người đẹp tóc vàng có thể thực sự tỏa sáng hơn nữa khi đảm nhận vai siêu anh hùng Carol Danvers / Captain Marvel trong bom tấn Captain MarvelAvengers: Endgame. Đây chính là nữ hùng đầu tiên của MCU có một bộ phim riêng.

Zachary Levi với Shazam!: Tài tử sở hữu bề dày sự nghiệp trên sóng truyền hình với Chuck, Less Than Perfect hay Heroes Reborn. Song, trên màn ảnh lớn, Zachary Levi lại chưa tạo ra được tiếng vang nào đáng kể. 2019 có thể là bước ngoặt mới dành cho Levi khi anh đảm nhận vai chính ở Shazam! thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC (DCEU). Đây không phải lần đầu tiên anh “bén duyên” với các dự án bom tấn siêu anh hùng. Trong quá khứ, Levi từng sắm vai phụ Fandral trong loạt phim Thor của Marvel Studios.

Ryan Reynolds với Detective Pikachu: Hoạt động bền bỉ suốt gần 30 năm, nhưng mãi tới ngưỡng tuổi 40, Ryan Reynolds mới thực sự tỏa sáng, không phải bằng nhan sắc mỹ nam, mà bởi hình tượng dị nhân vừa quái dị, vừa xấu trai trong Deadpool (2016). Năm nay, khán giả kỳ vọng tài tử người Canada có bước tiến tiếp theo khi anh lồng tiếng cho Pikachu trong Detective Pikachu. Vai diễn là kết quả dựa trên công nghệ nắm bắt chuyển động (motion capture). Và đây là phiên bản live-action đầu tiên của Pokémon do người Mỹ thực hiện.

Keanu Reeves với John Wick 3: Parabellum: Ở tuổi 54, Keanu Reeves là một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, các tác phẩm gần đây của anh đều không để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. May mắn thay, sau nhiều thăng trầm với kiểu phim “hạng B”, Keanu Reeves đã trở lại đầy lợi hại bằng chính một thương hiệu thuộc dạng “hạng B” là John Wick. Bộ phim gây ấn tượng với hình ảnh gã sát thủ đau khổ, mất mát, bị dồn vào đường cùng. John Wick 3 sẽ tiếp nối câu chuyện còn dang dở ở phần trước cách đây hai năm.

Joaquin Phoenix với Joker: Ở Hollywood hiện tại, Joaquin Phoenix nằm trong số những diễn viên nam đẳng cấp nhất về mặt diễn xuất. Khả năng của anh từng được thừa nhận với ba đề cử Oscar cho các vai diễn trong Gladiator, Walk the LineThe Master. Năm nay, Phoenix có vai diễn đầu tiên trong dòng phim chuyển thể từ truyện tranh. Đó là Joker của bộ phim cùng tên, kể về nguồn gốc nhân vật hề xiếc điên loạn tại thành phố Gotham.

Chris Hemsworth và Tessa Thompson với Men in Black: International: Tài tử Australia không còn là cái tên xa lạ đối với công chúng kể từ sau loạt phim Thor, nhưng anh vẫn tỏ ra khá loay hoay khi bước ra ngoài MCU. Năm nay, Chris Hemsworth cùng người đẹp Tessa Thompson - đồng nghiệp ăn ý ở Thor: Ragnarok - chuẩn bị tái ngộ. Họ có nhiệm vụ hồi sinh thương hiệu phim giả tưởng Men in Black với tập phim ngoại truyện do hãng Sony thực hiện. Đứng sau dự án là đạo diễn F. Gary Gray - tác giả của Fast & Furious 8 (2017).

Bill Skarsgård với IT: Chapter Two: Bén duyên với nghệ thuật từ năm 9 tuổi, Bill Skarsgård đã góp mặt trong khá nhiều tác phẩm phim ảnh của Thụy Điển và Hollywood. Trong đó, dự án thành công nhất là series truyền hình giả tưởng mang tựa đề Hemlock Grove. Nhưng phải tới khi tham gia bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của “ông hoàng kinh dị” Stephen King - IT (2016) - thì cái tên Bill Skarsgård mới thực sự được để ý. Năm qua, tài tử sinh năm 1990 góp mặt trong một vài dự án như Assassination Nation hay Castle Rock, nhưng chưa thể gặt hái thành công như mong muốn. Do đó, người hâm mộ đang rất chờ đợi phần tiếp theo của IT chuẩn bị ra rạp trong mùa thu năm nay, khi nam diễn viên thêm một lần nữa hóa thân thành ma hề kỳ quái Pennywise.

Tom Holland với Spider-Man: Far from Home: Tài năng trẻ 22 tuổi đã lọt vào tầm ngắm của báo chí trong vài năm trở lại đây. Sau khi chia tay vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical, Tom Holland gây ấn tượng mạnh bằng bộ phim kể lại thảm họa sóng thần The Impossible (2012). Năm 2017, anh vụt sáng trở thành ngôi sao khi nhận vai Người Nhện trong bộ phim riêng về siêu anh hùng nhả tơ mang tên Spider-Man: Homecoming thuộc MCU. Vào tháng 7 tới, anh thêm một lần nữa trở lại với vai diễn qua phần tiếp theo mang tên Spider-Man: Far from Home - khi Người Nhện đối đầu với tên Mysterio (Jake Gyllenhaal). Ngoài ra, Tom Holland còn mới tham gia Chaos Walking - dự án giả tưởng đóng chung với Daisy Ridley, dự kiến ra rạp trong năm nay.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-guong-mat-dien-vien-hua-hen-tao-dot-pha-trong-2019-post914734.html