10 giờ giải cứu vụ tai nạn đường sắt tại Huế

Hàng trăm người có mặt tại nơi lật tàu để cứu hộ, cứu nạn, điều tra và nỗ lực thông đường sau tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô cố tình băng qua đường ngang tại Huế

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô cố tình băng qua đường ngang tại Huế

Cập nhật vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô tại Huế khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương chiều 20/2:

Sớm kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Công tác giải phóng hiện trường để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn tiếp tục được triển khai trong đêm

22 giờ, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã huy động 200 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường khám nghiệm, thu giữ vật chứng điều tra (hộp đen, sổ hành trình...). Hiện đã hoàn thành công tác điều tra hiện trường cơ bản và bàn giao cho ngành đường sắt để khắc phục, thông tuyến. Phía công an cũng sẽ sớm có kết luận điều tra vụ việc, Đại tá Hùng nói.

Chăm lo tốt nhất cho gia đình Phó tàu tử nạn khi đang làm nhiệm vụ

Phó chủ tịch chuyên trách UB ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng chỉ đạo tại hiện trường cứu hộ

21 giờ, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đều yêu cầu các đơn vị chức năng, ngành đường sắt kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ lật tàu. Đặc biệt, phải chăm lo đời sống chính sách tốt nhất cho gia đình Phó trưởng tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau thương này. "Anh Phượng tử nạn khi đang làm nhiệm vụ với tinh thần, nhiệt huyết cao nhất cho công việc", ông Hùng nhấn mạnh.

20h30 phút tối nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng đã có mặt tại hiện trường. Được biết, ngay khi kết thúc cuộc họp tại Hà Nội, Thứ trưởng đã lập tức lên đường tới nơi xảy ra tai nạn. Thứ trưởng Đông chỉ đạo các đơn vị khẩn trương, nỗ lực giải phóng các toa xe sớm nhất khỏi đường ray để sớm thông tuyến. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị đảm bảo giao thông khu vực TNGT, đảm bảo hiện trường phục vụ công tác điều tra, xử lý khắc phục vụ TNGT đồng thời cử người hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn.

Xem clip Thứ trưởng Bộ GTVT trả lời phỏng vấn khắc phục hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa va chạm ô tô tại Thừa Thiên - Huế

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Báo cáo lãnh đạo Bộ và Ủy ban ATGT quốc gia, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt VN đánh giá công tác ứng cứu được triển khai tích cực, địa phương cũng đã hỗ trợ ngành đường sắt với nỗ lực cao nhất để cứu hộ, cứu nạn và hiện nay là giải phóng hiện trường.

Trước đó, khoảng 20h20 phút, cẩu 100 tấn của đường sắt từ Đà Nẵng đã được đưa vào hiện trường và tiếp cận toa tàu đầu tiên thực hiện công tác cứu hộ.

19h30 tối nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đường sắt. Ông Hùng chuyển ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình biểu dương đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của địa phương và các lực lượng chức năng. Đồng thời yêu cầu sớm có giải pháp thông tuyến, đảm bảo tổng thể ATGT đường sắt.

Lãnh đạo Bộ GTVT và Ủy ban ATGT quốc gia có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên - Huế

Ông Hùng đề nghị địa phương hỗ trợ phương án đưa cẩu đường bộ vào phối hợp với mục tiêu ngay trong tối nay cẩu các toa tàu ra khỏi đường ray và thông tuyến đường sắt trong sáng mai. Trước mắt thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn. Ngành đường sắt phải có chế độ chính sách hỗ trợ cao nhất cho Phó tàu an ninh gặp nạn. Khẩn cấp đưa hành khách trên tàu tiếp tục hành trình. Ngành hàng không xem xét hỗ trợ để chuyển tải hành khách. Có mặt tại hiện trường, Phó giám đốc Sở GTVT T.T- Huế Võ Văn Tươi cho biết đã huy động 15 xe ô tô hỗ trợ khách trên tàu SE2 trung chuyển về Huế đi các tàu lúc 7h30 và 11 giờ tối nay.

19g đưa thi thể Phó tàu ra khỏi nơi bị mắc kẹt

Vợ Phó trưởng tàu phụ trách an ninh thiệt mạng trong vụ tai nạn khóc ngất tại hiện trường

Sau rất nhiều nỗ lực, phải mất hơn 6 tiếng, các lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể Phó Trưởng tàu Phạm Hồng Phượng (SN 1984) ra khỏi khoang tàu sau cú va chạm cực mạnh giữa tàu và ô tô tải.

Người vợ của anh khản đặc gọi tên chồng trong đau đớn. 21h15 phút tối nay, chị cùng người nhà đã từ Hà Nội bay gấp vào Đà Nẵng để kịp có mặt tại hiện trường. "Mình ơi sao bảo đi rồi về với vợ con em. Sao mình đi đột ngột thế. Em điện họ bảo anh đang ngủ mà", chị nghẹn ngào, xỉu đi trong vòng tay đồng nghiệp của chồng.

Phục vụ khách bữa tối miễn phí

Tin cập nhật đến 19g, dự kiến đến 8g30 phút tối nay, tất cả hành khách trên chuyến tàu Se2 gặp tai nạn được chuyển tải về Huế sẽ được bố trí lên tàu ra Hà Nội. Bà Phùng Thị Lý Hà , Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết ngành đường sắt sẽ bố trí bữa tối phục vụ khách của tàu SE2 gặp nạn và mong muốn hành khách thông cảm với những bất tiện gặp phải.

Sẽ chuyển tải khách bằng ô tô về Huế

18g tối 20/2, trao đổi với Báo Giao thông, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đang khẩn trương thực hiện phương án chuyển tải thuận lợi nhất cho hành khách tàu SE2 bị tai nạn tại khu gian Thừa Lưu – Cầu Hai chiều nay (20/2).

“Đây là trách nhiệm với khách nên chúng tôi đang tìm phương án tối ưu nhất. Dự kiến khách sẽ được chuyển tải bằng ô tô về Huế để từ đó đi tiếp bằng tàu hỏa ra Hà Nội. Hiện còn một tàu SE 4 cũng đang đỗ tại Lăng Cô, hành khách của tàu này cũng sẽ được chuyển tải về Huế, sau đó đi tàu ra Hà Nội. Hiện nay, chi nhánh của công ty đặt tại Huế đã thuê được ô tô để chuyển tải” – bà Hà nói.

Điều cẩu đặc chủng để thông đường

17g phóng viên từ hiện trường cho biết do điều kiện địa hình khó khăn nên cẩu đường bộ không thể vào nơi xảy ra tai nạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đường sắt đã điều cẩu Kirow 100 tấn từ Đà Nẵng và điều thêm cẩu chuyên dùng đường sắt từ Hà Nội vào để cẩu toa xe, đầu máy nhằm sớm thông đường nhanh nhất.

Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia đến hiện trường

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Hiện, công tác cứu hộ đang được các đơn vị khẩn trương triển khai để thông đường và chuyển tải hành khách trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng điều động gần một trăm cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh đã có mặt tại hiện trường.

Hiện ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đang trên đường vào Huế để cùng UBND tỉnh và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa tại Huế.

Được biết, tối nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng sẽ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết 2 lái phụ xe tử vong tên Lê Bá Dũng 1979 và Lê Văn Thuấn (cùng ở thị xã Hương Thủy).

Từ hiện trường, lãnh đạo Công ty QLĐS Bình Trị Thiên cho biết đang cố gắng cứu hộ để sớm thông đường nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, thời điểm nào có thể thông đường chưa thể xác định.

Khoảng 14h27" chiều nay (20/2), tại đường ngang Km 738 + 245 thuộc khu gian Thừa Lưu – Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu từ hiện trường, tàu SE2 đã va chạm với một xe ô tô tải ngay trên đường ray khiến đầu máy và 5 toa xe bị lật, trong đó có 1 toa phát điện và 4 toa khách...

Nên đọc

Tai nạn tàu hỏa tại Huế: Khẩn trương cứu nạn

Theo tin ban đầu của phóng viên Báo Giao thông có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn khiến 1 Phó trưởng tàu phụ trách an ninh thiệt mạng do bị kẹt trong toa khách. Danh tính Phó trưởng tàu thiệt mạng là Phạm Hồng Phượng (SN 1984). Được biết, anh Phượng quê ở Yên Bái, hiện sống Hà Nội đã có 2 con. Lái và phụ xe ô tô tải cũng đã tử vong sau vụ va chạm.

Theo tin cập nhật, trên tàu có 4 hành khách bị thương nhẹ, 1 hành khách bị mắc kẹt...

Toàn bộ 226 hành khách trên tàu, kể cả các toa bị lật, đều bình an và được di chuyển đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận ban đầu, xe ô tô tải BKS 75C - 026.91 cố tình băng qua đường ngang và bị tàu hỏa đâm. Đây là đường ngang được cảnh báo bằng biển báo và tài xế ô tô tải đã cố tình lao qua.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Thừa Thiên Huế khiến 3 người chết, 4 người bị thương chiều 20/2

Công tác khám nghiệm và điều tra hiện trường đang được tiến hành.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật vụ tai nạn ô tô đâm tàu hỏa tại Huế khiến 3 người thiệt mạng, 4 người bị thương...

Xuân Huy - Duy Lợi - Quốc Nhựt - Thiện Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tai-nan-tau-hoa-tai-hue-pho-truong-tau-thiet-mang-d188996.html