10 đứa trẻ bị sét đánh chết khi đang chơi bóng ở Uganda

Trú mưa trong một căn lều trên bãi đất cạnh sân bóng, 10 cầu thủ trẻ thiệt mạng thương tâm.

Theo BBC, vụ việc xảy ra tại Arua, một thành phố nằm ở phía Tây Bắc Uganda (châu Phi). Trời đổ mưa lớn trong khi lũ trẻ đang chơi bóng và chúng kéo nhau vào trú tạm ở một túp lều tranh lợp cỏ gần sân bóng.

Chín đứa trẻ, tuổi từ 13 đến 15 đã chết ngay tại chỗ sau khi sét đánh trúng lều. Một đứa trẻ khác qua đời trên đường đến bệnh viện. Ba đứa trẻ may mắn sống sót được điều trị tại bệnh viện.

Vị trí của thành phố Arua tại Uganda.

Vị trí của thành phố Arua tại Uganda.

Khu vực Tây Bắc của Uganda đang phải hứng chịu những trận mưa lớn kèm theo sét đánh. Những tia sét chết chóc xuất hiện rất nhiều trong mùa mưa tại quốc gia nằm ở phía Đông của châu Phi.

Đây là vụ tai nạn sét đánh tồi tệ nhất kể từ năm 2011 khi 18 đứa trẻ thiệt mạng ở một trường tiểu học vùng Trung Tây Uganda. Nhiều trường học, đặc biệt ở vùng nông thôn Uganda, không có cột thu lôi. Cũng vào năm 2011, chỉ trong 1 tuần, 28 người Uganda thiệt mạng vì sét đánh.

HOÀNG ANH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/10-dua-tre-bi-set-danh-chet-khi-dang-choi-bong-o-uganda-4020202982278771.htm