10 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ III

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ III là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ sân khấu giao lưu, học hỏi; là dịp giới thiệu tới công chúng Thủ đô những tác phẩm sân khấu đặc sắc, qua đó khích lệ tình yêu, lòng tự hào về Hà Nội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa Thủ đô ngày càng phát triển.

Vở diễn “Ngôi nhà trong thành phố”. (Ảnh: TTXVN)

Tối 4/11, tại Rạp Công nhân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ III - 2018.

Tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ III - 2018 có 10 đơn vị nghệ thuật của Trung ương, lực lượng vũ trang và Hà Nội với các loại hình khác nhau như: chèo, kịch nói, cải lương, cùng sự góp mặt của gần 500 nghệ sĩ, diễn viên.

Các đơn vị công diễn 10 vở diễn, gồm: Thế sự (Nhà hát Kịch Việt Nam), Tôi đẹp tôi có quyền (Nhà hát Tuổi trẻ), Mùa hoa sữa (Nhà hát Kịch Quân đội), Bão của hoàng hôn (Đoàn kịch Công an nhân dân), Đen trắng vòng đời (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Lý triều dựng nghiệp (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Cô Son (Nhà hát Chèo Hà Nội), Thị Hến (Nhà hát Chèo Việt Nam), Ngôi nhà trong thành phố (Nhà hát Kịch Hà Nội), Không có hoa hồng (Trung tâm Sân khấu và phát triển).

Đây là các vở diễn có đề tài, nội dung về Hà Nội, gắn với Hà Nội và chưa tham gia bất kỳ liên hoan, hội diễn nào do các bộ, ban, ngành khác tổ chức.

Trong tối khai mạc, vở diễn “Ngôi nhà trong thành phố” được dàn dựng bởi các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội đã biểu diễn mở màn liên hoan. Lễ bế mạc Liên hoan sẽ được tổ chức vào tối ngày 9/11, tại rạp Đại Nam./.

VH

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/10-don-vi-nghe-thuat-tham-gia-lien-hoan-san-khau-thu-do-lan-thu-iii-503804.html