10 đội tuyển đắt giá nhất bóng đá thế giới

'Tam sư' (biệt danh tuyển Anh) xếp trên Brazil trong nhóm 10 đội tuyển quốc gia được định giá cao nhất hiện tại.

Tuyển Hà Lan (479 triệu euro): "Cơn lốc màu da cam" có dấu hiệu hồi sinh trong 2 năm gần đây. Virgil van Dijk hiện là cầu thủ đắt nhất đội hình Hà Lan với giá 80 triệu euro. Frenkie de Jong xếp sau khi có giá 65 triệu euro.

Tuyển Argentina (532 triệu euro): Đội bóng Nam Mỹ sở hữu dàn sao tấn công Lionel Messi (80 triệu euro), Lautaro Martinez (70 triệu euro) hay Paulo Dybala (70 triệu euro). Tuy nhiên, vị trí tiền vệ và hàng thủ Argentina không có nhiều nhân tố nổi bật.

Tuyển Italy (624,5 triệu euro): Cầu thủ có giá trị cao nhất đội hình Italy là thủ môn Gianluigi Donnarumma và Marco Verratti (60 triệu euro). Xếp sau là các cầu thủ Nicolo Barella (55 triệu euro) và Jorginho (50 triệu euro).

Tuyển Bỉ (644 triệu euro): Đội hình tuyển Bỉ không có nhiều đột biến so với những năm trước. Nòng cốt vẫn là các ngôi sao Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku và Eden Hazard. Thế hệ vàng của tuyển Bỉ đa phần lớn tuổi, nhưng họ chưa gặt hái thành công như kỳ vọng.

Tuyển Đức (716 triệu euro): "Die Mannschaft" quy tụ dàn cầu thủ chuẩn bị bước vào độ chín sự nghiệp như Leon Goretzka, Serge Gnabry, Timo Werner (70 triệu euro) hay Leroy Sane (60 triệu euro). Sau thất bại ở World Cup 2018, tuyển Đức vẫn chật vật để trở lại đỉnh cao.

Tuyển Bồ Đào Nha (809,5 triệu euro): Sau thế hệ của Deco, Luis Figo, Cristiano Ronaldo hơn 15 năm trước, tuyển Bồ Đào Nha trình làng lứa cầu thủ mới. Lúc này, các tuyến của tuyển Bồ Đào Nha đều có ngôi sao tầm cỡ. Họ có Ruben Dias (60 triệu euro), Bruno Fernandes (80 triệu euro), Joao Felix (100 triệu euro) và nhiều ngôi sao khác.

Tuyển Tây Ban Nha (920 triệu euro): Bóng đá Tây Ban Nha chưa từng thiếu tài năng xuất chúng. Với Mikel Oyarzabal (70 triệu euro), Ansu Fati (80 triệu euro)..., tuyển Tây Ban Nha đã có đội ngũ kế cận chất lượng trong vài năm tới.

Tuyển Pháp (1 tỷ euro): Nhiều cầu thủ trong đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 xuống phong độ. Tuy nhiên, tuyển Pháp vẫn có nhiều phương án để làm mới đội tuyển. Họ sở hữu Kylian Mbappe, cầu thủ đắt nhất hiện tại với giá 180 triệu euro.

Tuyển Brazil (1 tỷ euro): Neymar (128 triệu euro) vẫn là đầu tàu của tuyển Brazil. Xếp sau là Alisson Becker (80 triệu euro), Roberto Firmino (72 triệu euro) hay Casemiro (70 triệu euro). Dàn sao tuyển Brazil đang ở độ chín sự nghiệp, sẵn sàng chinh phục chức vô địch World Cup 2022.

Tuyển Anh (1,33 tỷ euro): "Tam sư" đang trải qua giai đoạn thừa tài năng, đặc biệt ở các vị trí tấn công. Với Harry Kane (120 triệu euro), Raheem Sterling (110 triệu euro), Jadon Sancho (100 triệu euro), Marcus Rashford (80 triệu euro), Phil Foden (70 triệu euro)... HLV Gareth Southgate sẽ đau đầu để xếp đội hình ra sân. Điều đặc biệt là những cầu thủ đắt giá của tuyển Anh đang ở độ tuổi trẻ.

Thay đổi bước ngoặt trong tư duy chơi bóng của người Anh Cựu huấn luyện viên tuyển nữ Phil Neville chia sẻ về việc Liên đoàn Anh thúc đẩy các cầu thủ kiểm soát và phát triển bóng từ tuyến dưới.

Viết Tuệ

Ảnh: Getty.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-doi-tuyen-dat-gia-nhat-bong-da-the-gioi-post1188538.html