10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á sạch bóng CLB Việt Nam

Theo Transfermarkt, Việt Nam không có đại diện nào thuộc nhóm CLB đắt giá nhất Đông Nam Á.

CLB TP HCM không lọt Top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á

CLB TP HCM không lọt Top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á

Chuyên trang Transfermarkt vừa công bố nhóm 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, không có đại diện nào đến từ Việt Nam được nằm trong danh sách này. Trong khi đó, Thái Lan thống trị danh sách này với 7 CLB góp mặt.

Top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á

Đội đắt giá nhất Đông Nam Á là Bangkok United của Thái Lan với giá trị 8,25 triệu euro. CLB này sở hữu các tuyển thủ quốc gia Thái Lan như Manuel Bihr, Tristan Do... CLB xếp ngay sau đó là Buriram United.

Muangthong United (giá trị 5,5 triệu euro) của Đặng Văn Lâm đứng ở vị trí thứ 6. Malaysia đóng góp một đại diện (Johor Darul Takzim - 6,93 triệu euro). Indonesia có 2 CLB là Bali United (giá trị 5,75 triệu euro) và Persib Bandung.

Tại Việt Nam, 2 CLB có giá trị đội hình cao nhất V.League là TP.HCM (1,25 triệu euro) và Hà Nội (1,15 triệu euro). Những con số này kém xa các đội trong top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á ở mùa giải 2020.

Đội đứng thứ 10 trong danh sách này là Persib Bandung của Indonesia với giá trị 4,6 triệu euro.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/10-doi-bong-dat-gia-nhat-dong-nam-a-khong-sach-bong-clb-viet-nam-d450667.html