10 điều ít biết về vùng đất Siberia

Vùng đất Siberia có tới 4 con sông nằm trong danh sách 10 dòng sông dài nhất thế giới.

Siberia, có diện tích khoảng 9.734 km2, là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga.

Hồ sâu nhất thế giới nằm ở vùng đất Siberia chính là hồ Baikal. Được biết, hồ Baikal rộng lớn tương đương với diện tích của đất nước Hà Lan. Đây cũng là hồ nước ngọt lâu đời nhất trên thế giới.

Một trong những sự kiện thiên văn kỳ lạ trong lịch sử từng xảy ra ở Siberia. Sáng ngày 30/6/1908, một thiên thạch được cho là đã rơi xuống khu vực gần sông Stony Tunguska. Tuy nhiên, người ta không thể tìm ra khu vực bị tác động bởi mảnh thiên thạch này.

Great Vasyugan, nằm ở trung tâm Siberia, là hệ thống đầm lầy lớn nhất ở Bắc Bán Cầu.

Siberia có nhiều tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu.

Sông Nile ở Châu Phi là con sông dài nhất thế giới. Tuy nhiên, Siberia có tới 4 con sông nằm trong danh sách 10 dòng sông dài nhất thế giới. Đó là sông Ob, Amur, Lena và Yenisei.

Người ta đã phát hiện ra một khu vực ở Siberia có thể là nơi mà tổ tiên loài người đã sinh sống cách đây hơn 1 triệu năm về trước. Vào thời điểm đó, thời tiết ở Siberia không lạnh như bây giờ.

Người dân ở Siberia có sức khỏe rất tốt. Họ có thể bơi trong những hố băng lạnh giá.

Kỳ lân là một sinh vật thần thoại. Tuy nhiên, loài vật này có thể đã sống ở Siberia. Các nhà khoa học cho rằng chúng tồn tại cách đây 350 nghìn năm trước.

Dù điều kiện thời tiết ở Siberia rất khắc nghiệt nhưng người dân ở đây thực sự sống rất thoải mái. (Nguồn ảnh: The Richest)

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/10-dieu-it-biet-ve-vung-dat-siberia-837310.html