10 điều ít biết về phiến quân IS

Các tay súng phiến quân IS được trả lương và chúng đã bắt nhiều phụ nữ, trẻ em,...làm nô lệ.

Phiến quân IS được trả lương. Điều này có nghĩa rằng, bản chất của các tay súng IS là lính đánh thuê. Ảnh: WL.

Nhiều tay súng IS đến từ Mỹ và các khu vực khác của Châu Âu, Đông Á. Các thành viên IS bao gồm cả kỹ sư, bác sĩ, kế toán,... có trình độ học vấn. Ảnh: WL.

Khác với các nhóm nổi dậy được nước ngoài tài trợ, phiến quân IS tự kiếm tiền. Nguồn thu của nhóm khủng bố này chủ yếu từ việc bán dầu mỏ ở những khu vực mà chúng chiếm đóng. Ảnh: WL.

Phiến quân IS bắt giữ nhiều trẻ em và phụ nữ làm nô lệ. Ảnh: WL.

Một mặt, phiến quân IS phá hủy cổ vật vì cho rằng đó là tội ác trong thế giới Hồi giáo. Mặt khác, nhóm khủng bố cũng không ngại đem bán lấy tiền những cổ vật mà chúng đánh cắp từ các viện bảo tàng. Ảnh: AP.

Phiến quân IS tuyển mộ được nhiều tân binh từ khắp nơi trên thế giới thông qua phương tiện truyền thông. Được biết, gần 600 người Anh và hàng trăm người đến từ Mỹ và Canada đã gia nhập tổ chức khủng bố IS. Ảnh: WL.

Phiến quân IS hoạt động nhờ vào nguồn thu dầu mỏ, kiểm soát mùa vụ, bắt cóc tống tiền, buôn lậu hay bán những cổ vật mà chúng đánh cắp,... Ảnh: WL.

Các phần tử khủng bố IS đã giết hại hàng nghìn người ở 21 quốc gia. Nhóm khủng bố này đã thực hiện 90 vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở nhiều khu vực trên thế giới. Ảnh: WL.

Mục đích của phiến quân IS là thành lập “Vương quốc Hồi giáo” ở những khu vực mà chúng chiếm quyền kiểm soát. Ảnh: WL.

ISIS là tên viết tắt của cụm từ “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria”. ISIL là tên viết tắt của cụm từ “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông”. Ảnh: WL.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/10-dieu-it-biet-ve-phien-quan-is-775667.html