10 điều có thể bạn chưa biết về cúc họa mi - 'thiên sứ' gõ cửa báo đông về

Nếu là 'fan cuồng' của loài hoa trắng muốt tinh khôi những ngày tháng 11 mang tên cúc họa mi, hãy nhớ 10 điểm thú vị về chúng nhé.

Cúc họa mi chỉ nở một mùa duy nhất trong năm, trong khoảng thời gian ngắn 2-3 tuần.

Hoa thường nở rộ nhất vào cuối tháng 1.

Cúc họa mi là loài hoa “thiên sứ” chở mùa đông về.

Vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu, bãi đá sông Hồng là địa hẹn đắt khách với những người say mê cúc họa mi.

Hầu hết những bông cúc họa mi được bán ở những gánh hàng rong trên các con đường ở Hà Nội với giá 30.0000- 50.000 đồng/bó.

Nhiều người ví loài hoa này mang cốt cách của người Hà Nội: Dịu dàng, thuần thiết mà gần gũi, đơn giản. Ảnh: Lã Anh.

Ở Anh, cúc họa mi được gọi là Baby’s pet hay Bainrwort - có nghĩa là hoa của trẻ em. Ảnh: Lã Anh.

Tên tiếng Anh của loài hoa này là Daisy, mang ý nghĩa nhắc về loài hoa trắng muốt, nở bừng trong ánh ban mai và khép cánh khi chiều về.

Marguerite là tên tiếng Pháp của cúc họa mi, nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là hạt ngọc trai (pearl).

Chuyện được kể rằng, vị vua người Pháp St. Luis (Pháp) đã khắc hình hoa cúc lên nhẫn dựa theo tên của người vợ - Hoàng hậu Marguerite.

Long Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/10-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-cuc-hoa-mi-thien-su-go-cua-bao-dong-ve-3977923.html