10 điều chưa chắc mọt phim nào cũng biết trong 'Insidious'

Ác quỷ chìa khóa, Kẻ không thể thở, Quỷ mặt đỏ được đóng bởi cùng một diễn viên.

Diễn viên chuyên trị vai ác quỷ Javier Botet hóa thân thành công vào Quỷ chìa khóa (Insidious 4), Kẻ không thể thở (Insidious 3) và Quỷ mặt đỏ (Insidious 1).

Những thực thể đáng sợ trong series 'Insidious'

Nhà trừ tà Patrick Wilson trong series The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng) tham gia 2 phần đầu của Insidious với vai diễn Josh - cha của cậu bé Dalton.

Nếu bạn nghĩ Leigh Whannell trong vai cộng sự Specs chỉ là một diễn viên bình thường thì lầm to. Anh chàng chính là biên kịch của 4 phần phim Insidious.

"Bà đồng" Elise Rainier do nữ diễn viên Lin Shaye thủ vai đã thuộc hàng U70 ngoài đời thực nhưng vẫn tận tâm tìm quỷ dữ để trục xuất.

Diễn xuất nhập tâm của Lin Shaye giúp đưa nhân vật Elise đến đỉnh cao, được biên kịch nâng lên thành vai chủ chốt trong Insidious 3 và 4.

Insidious 4 bật mí lý do cậu bé Dalton bị quỷ ám trong Insidious 1 vì Elise vô tình mở cánh cửa đỏ trong lúc linh hồn Dalton chu du tại cõi Vô Định.

"Cánh cửa đỏ" là một yếu tố độc đáo làm nên nét riêng của Insidious. Nó là cánh cổng kết nối giữa cõi Vô Định tồn tại song song với thế giới loài người.

Lần đầu tiên trên màn ảnh, người đóng vai trò quan trọng cho toàn series phim - "bà đồng" Elise - đã bị giết chết ở cuối phần 1 nhưng vẫn tiếp tục diễn xuất cho 3 phần tiếp theo.

Vì làm theo cách "hồi tưởng quá khứ" nên thứ tự đúng các phần phim sẽ là: Insidious 3 -> Insidious 4 -> Insidious 1 -> Insidious 2.

Đạo diễn James Wan rất thích "giấu" một vài chi tiết thú vị trong các cảnh phim. Ở Insidious 1, tấm bảng sau lưng Josh có tên đạo diễn cùng hình vẽ nhân vật trong phim SAW (một bộ phim kinh dị khác của James Wan và Leigh Whannell).

Trailer 'Insidious 4'

Hoàng Anh

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/10-dieu-chua-chac-mot-phim-nao-cung-biet-trong-insidious-3697929.html