10 diễn viên tệ nhất năm 2018 của Trung Quốc, Châu Tấn bất ngờ có mặt

Trang QQ vừa đưa ra danh sách những diễn viên bị ném đá nhiều nhất năm 2018 vì biểu hiện kém cỏi, không tiến bộ trong diễn xuất.

Châu Tấn: Châu Tấn là đại hoa đán tại Trung Quốc, địa vị và thực lực diễn xuất đều được đánh giá nằm trong top dẫn đầu. Thế nhưng, vai diễn Kế Hoàng hậu trong bộ phim Hậu cung Như Ý truyện của cô lại gây tranh cãi. Trong những tập đầu phim, Châu Tấn, 44 tuổi, vào vai thiếu nữ 16 tuổi khiến khán giả khó chấp nhận. Thêm vào đó, trang phục nhiều màu sắc, giọng nói trầm khàn cũng bị chê không phù hợp với nhân vật. Khi mạch phim phát triển, Châu Tấn có nhiều đoạn diễn xuất bằng mắt tốt, thể hiện được nội tâm nhân vật. Tuy nhiên, cách cô liên tục chu môi giận dỗi của cô khiến không ít người khó chịu.

Dương Mịch: 2018 thực sự là một năm thất bại đối với Dương Mịch. Sự kiện quỵt tiền từ thiện khiến cho danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối năm, Dương Mịch lại công bố ly hôn. Sự nghiệp của cô cũng không khởi sắc. Năm qua, Dương Mịch tham gia hai bộ phim truyền hình Người đàm phánPhù Dao Hoàng hậu. Trong đó, cô vẫn bị chê diễn đơ, thành tích phim cũng không tốt. Với dự án điện ảnh, Dương Mịch vào vai nữ chính trong phim Bảo bối. Trước đó, nữ diễn viên cố gắng đi thực tế để lấy kinh nghiệm cho vai diễn nhưng cuối cùng vẫn bị loạt báo uy tín của Trung Quốc chê vì diễn xuất tệ. "Dương Mịch có trang điểm xấu thì cũng không che lấp được hành động dở, không phải chỉ tham gia một bộ phim văn nghệ là đã chuyển mình thành công", một tờ báo viết.

Angelababy: Vợ Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ được coi là một diễn viên giỏi, thậm chí diễn xuất của cô còn bị chê càng ngày càng đi xuống. Với Thời đại lập nghiệp, Angelababy dành nhiều tâm huyết như mời thầy dạy diễn xuất về chỉ đạo riêng, nén cơn đau để hoàn thành cảnh quay mới đi bệnh viện. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp cô khắc phục được những nhược điểm như khẩu hình miệng không đẹp, diễn xuất mắt kém, thể hiện cảm xúc quá lố.

Dương Dương: Anh cùng với các diễn viên nổi tiếng nhất tại Trung Quốc như: Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Trần Vỹ Đình,... đều đang cố gắng có thể chuyển mình thành công. Họ không chỉ muốn có nhiều người hâm mộ, được khen điển trai, mà còn khát khao những vai diễn được công nhận về diễn xuất. Tuy nhiên, năm 2018, Dương Dương không đạt được mục tiêu này. Bộ phim Vũ động càn khôn của anh không chỉ có thành tích "bết bát" mà diễn xuất của Dương Dương cũng không thoát khỏi cảm giác gồng cứng. Dù nam diễn viên không ngại lăn xả, làm xấu mình nhưng cách diễn của anh bị đánh giá là khoa trương, gây khó chịu hơn là tức cười.

Trịnh Sảng: "Tiểu tiên nữ" Trịnh Sảng bị đánh giá "có diễn xuất mãi mãi nằm ở năm 2009" với vai diễn Sở Vũ Tiêm ( Cùng ngắm mưa sao băng). Những biểu cảm trợn mắt, chu môi, phồng má, nghiêng đầu là sở trường theo cô 10 năm trong nghề. Năm 2018, Trịnh Sảng còn bắt tay vào biên kịch, sản xuất phim Sổ tay bảo mẫu của tôi nhưng lại đưa đến một tác phẩm dở dang, kịch bản thiếu logic, diễn xuất tệ hại của cả nam và nữ chính.

Cảnh Điềm: Năm qua, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm kết hợp với nam thần Đài Loan Trần Bách Lâm trong bộ phim huyền huyễn có tên Hỏa Vương. Phim được chia làm hai phần cổ đại và hiện đại, kể về ba kiếp yêu nhau của hai nhân vật chính khá mới mẻ, đồng thời được đầu tư công phu. Trong phim, Cảnh Điềm được khen ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất của cô vẫn thiếu chiều sâu, nhân vật không có sức hút. Cảnh Điềm không thể thoát khỏi danh hiệu "Bình hoa di động" dù được trao cho một vai diễn có đất diễn rộng.

Quan Hiểu Đồng: Màn thể hiện của Quan Hiểu Đồng trong Phượng Tù Hoàng thực sự khiến khán giả "tức mắt". Trong phim, Quan Hiểu Đồng diễn cảnh khóc lóc vật vã nhưng không thể đem lại sự đồng cảm cho khán giả. Những cảnh cần sự quyến rũ, cô lại diễn theo phong cách nhí nhảnh, làm lố. Tạo hình mái tóc "máy khâu" còn là nguyên nhân khiến khán giả không thể yêu thích nhân vật Sở Ngọc do cô diễn.

Thẩm Nguyệt: Nữ diễn viên một đêm thành sao sau khi vào vai nữ chính trong Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta (2017). Câu chuyện đáng yêu tuổi học trò giữa Trần Tiểu Hi và Giang Thần khiến khán giả trẻ Trung Quốc phát cuồng. Sau đó, Thẩm Nguyệt nhanh chóng nhận vai Sam Thái trong Vườn sao băng 2018, với mục tiêu khẳng định vị trí "Nữ thần thanh xuân". Đáng tiếc bộ phim không thành công, diễn xuất của Thẩm Nguyệt bị đánh giá là nghèo nàn, không khác gì với bộ phim trước đó. Ngoài ra, nhan sắc và cuộc sống riêng tư của Thẩm Nguyệt cũng gây tranh cãi.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-dien-vien-te-nhat-nam-2018-cua-trung-quoc-chau-tan-bat-ngo-co-mat-post903642.html