10 địa điểm đông đúc khiến bạn ngộp thở khi ghé thăm

Xe buýt và tàu điện ngầm trong giờ cao điểm là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Tuy nhiên, những địa điểm chật ních người sau đây sẽ khiến bạn ngộp thở.

Taj Mahah, Ấn Độ: Lăng mộ Taj Mahah thu hút 7-8 triệu du khách mỗi năm, đông nhất vào các tháng 2, 10 và 11. Nếu muốn khám phá địa danh này, bạn nên lên kế hoạch đến vào những tháng khác. Ngoài ra, Taj Mahal đóng cửa vào mỗi thứ 6 hàng tuần, chỉ những người Hồi giáo được phép đến cầu nguyện. Mặt khác, khu lăng mộ mở cửa cho khách ngắm cảnh vào đêm ngày trăng tròn. Ảnh: TravelTriangle.

Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: Vạn Lý Trường Thành là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi năm, nơi đây đón tiếp khoảng 10 triệu khách tham quan. Để tránh đám đông, khi đến đây bạn nên chọn khu vực Kim Sơn Lĩnh và Hoàng Hoa Thành để khám phá. Hai địa điểm này là nơi bạn có thể thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp và thoải mái chụp hình mà không lo ngại đám đông. Ảnh: NBC News.

Piazza del Campo, Italy: Nằm ở thành phố Siena, Piazza del Campo là một trong những quảng trường thời trung cổ lộng lẫy nhất thế giới. Hai lần một năm, quảng trường thay đổi diện mạo và biến thành đường đua Palio - lễ hội đua ngựa trung cổ nổi tiếng. Cuộc đua với những màn trình diễn ngoạn mục thu hút khoảng 60.000 du khách ghé thăm. Ảnh: DreamDiscoverItalia.

Tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản: Điều hiển nhiên là tất cả tàu điện ngầm đều đông đúc vào giờ cao điểm nhưng sự kẹt cứng, chật ních trên tàu điện ngầm ở Tokyo là rất đáng kinh ngạc. Ga Shinjuku với hơn 3 triệu người đến đi mỗi ngày có tên trong sách kỷ lục Guinness là trung tâm vận tải nhộn nhịp nhất thế giới. Ở Nhật có những nhân viên gọi là "oshiya", người đẩy mọi người vào tàu và đảm bảo hành lý không bị kẹt ở cửa. Ảnh: Marcus.

Tượng Chúa Cứu Thế, Brazil: Không quản ngại đường xá xa xôi, hơn 3.000 du khách ghé thăm bức tượng nổi tiếng này mỗi ngày. Dưới chân tượng Chúa Cứu Thế có một nhà thờ nhỏ, nơi mọi người thường tổ chức hôn lễ. Nếu muốn tham quan địa điểm này, bạn đừng nên chọn cuối tuần, tháng 7, Giáng sinh hay các lễ hội. Thời gian tốt nhất để ghé thăm là từ thứ 2 đến thứ 6 (trước 8h30 hoặc sau 3h30). Ảnh: CNN.

Chichen Itza, Mexico: Chichen Itza là thành phố cổ do người Maya xây dựng. Kim tự tháp Kukulcan ở trung tâm khu di tích là nơi người Maya thực hành lễ cúng tế. Ngày nay, nơi này trở thành một trong những điểm du lịch phổ biến nhất ở Mexico với khoảng 3 triệu khách du lịch mỗi năm. Để tránh đám đông, bạn nên đến tham quan địa danh này sớm, khoảng 7h30. Ảnh: Lorenia.

Santa Cruz del Islote, Colombia: Là đảo nhân tạo dài 200 m và rộng 120 m, Santa Cruz del Islote có tổng diện tích chỉ dưới một hecta nhưng là nơi sinh sống của 1.200 người. Với kích thước khiêm tốn, trên đảo không có bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác. Để học tập và làm việc, cư dân phải đi đến các đảo lớn hơn gần đó như Mucura Hotels... Ảnh: Joseph Roman.

Mall of America, Mỹ: Trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ thu hút khoảng 40 triệu người mỗi năm. Với công viên giải trí Nickelodeon Universe, thủy cung hiện đại cùng 520 cửa hàng và các tiện ích thú vị khác, Mall of America là điểm đến hấp dẫn nhiều khách hơn Disneyland và Grand Canyon. Ảnh: Aaron Lavinsky.

Vượng Giác, Hong Kong (Trung Quốc): Là khu vực hành chính ở Tây Cửu Long, Hong Kong, Vượng Giác có mật độ dân số rất cao, khoảng 340.000 người trên mỗi dặm vuông (tương đương 2,6 km2). Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận Vượng Giác là khu bận rộn nhất thế giới. Nếu đến nơi này, bạn nên tránh các tháng 2, 3 và 7. Mặc dù, nơi đây vẫn luôn đông đúc, trong các tháng này Vượng Giác tiếp đón nhiều khách du lịch hơn cả và thường xảy ra tình trạng chen chúc. Ảnh: Wikimedia Commons.

Trạm Borivali, Mumbai, Ấn Độ: Mumbai là thành phố lớn và đông đúc, nơi con người quay cuồng với lối sống bận rộn. Đặc biệt, ga tàu Borivali là trạm đông nhất ở Mumbai. Mặc dù, mọi người đi lại bằng các chuyến tàu địa phương và dành nhiều thời gian chờ đợi để tránh tắc nghẽn, giao thông ở đây vẫn thường không kiểm soát được. Ảnh: Hiudustantimes.com.

Uyên Hoàng
Theo Bright Side

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-dia-diem-dong-duc-khien-ban-ngop-tho-khi-ghe-tham-post886788.html