10 dấu hiệu cho thấy phụ huynh đang dạy con sai cách

Trong quá trình nuôi dạy con, phụ huynh cần quan sát hành vi, tính cách con để nhận ra những sai lầm của bản thân và điều chỉnh phương pháp.

 Việc trẻ giấu kín tình cảm, không thích tâm sự hoặc thiếu tự tin có thể do cha mẹ thường cáu kỉnh quá mức. Ảnh: Scholastic.

Việc trẻ giấu kín tình cảm, không thích tâm sự hoặc thiếu tự tin có thể do cha mẹ thường cáu kỉnh quá mức. Ảnh: Scholastic.

Những đứa trẻ thường xấu hổ quá mức hay thiếu quyết đoán có thể do trưởng thành trong gia đình mà phụ huynh thường làm thay việc của con trong khi rõ ràng, trẻ có thể tự làm được. Ảnh: Getty Images.

Nhiều phụ huynh cưng chiều con thái quá. Họ sẵn sàng mua mọi thứ con muốn. Tuy nhiên, trẻ vẫn thích giành đồ chơi của bạn khác. Điều này chứng tỏ cha mẹ chưa thực sự cho con quyền lựa chọn. Ảnh: Verywell Family.

Nếu thấy con hay ghen tỵ với người khác, người lớn cần lưu tâm. Tâm lý ghen ghét này có thể do cha mẹ thường so sánh trẻ với người khác. Ảnh: Today’s Parents.

Những trẻ hành động thô lỗ có thể do bắt chước cách hành xử của cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình. Ảnh: Raising Children Network.

Một số trẻ thường cáu kỉnh, dễ nổi giận để thu hút sự chú ý của người lớn. Hành vi này có thể xuất phát từ việc cha mẹ chưa làm tốt việc hướng dẫn con bày tỏ cảm xúc khiến con không biết làm thế nào để được quan tâm. Ảnh: iStock.

Trong quá trình trưởng thành, thỉnh thoảng, trẻ nói dối cha mẹ. Lúc này phụ huynh cần xem xét liệu có phải họ quá khắc nghiệt mỗi lần còn phạm sai lầm không. Ảnh: SmartParents.

Việc trẻ thiếu tôn trọng người khác có thể do cha mẹ thường xuyên bắt con làm điều này điều nọ mà không quan tâm đến cảm xúc của con. Ảnh: Kids Are Special.

Nếu con không tự đứng dậy mỗi lần vấp ngã hoặc dễ nản chí khi gặp khó khăn, điều đó có thể do phụ huynh thường tức giận, la mắng con trước mặt người khác mỗi khi con làm sai. Người lớn không nên làm vậy, kể cả trước mặt anh chị em ruột của trẻ. Ảnh: Breaking the Code.

Mỗi đứa trẻ đều có nét độc đáo, sở thích, sở trường của riêng mình. Cha mẹ nên xem xét nguyện vọng của trẻ trong quá trình nuôi dạy con. Nếu phụ huynh áp đặt mong muốn của họ, ép con làm điều mình không thích với lý do “cha mẹ biết điều gì tốt nhất cho con”, sau này, con sẽ sống không ước mơ, hoài bão. Ảnh: Brightside.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-dau-hieu-cho-thay-phu-huynh-dang-day-con-sai-cach-post1168744.html