10% dân số thế giới có khả năng nhiễm COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/10 cảnh báo rằng có khả năng cứ 10 người trên thế giới lại có một ca nhiễm virus SARS-CoV-2, khiến đa số dân số thế giới đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Mike Ryan trong cuộc họp của WHO. Ảnh Getty Images.

Ông Mike Ryan trong cuộc họp của WHO. Ảnh Getty Images.

Mike Ryan, chuyên gia ứng phó khẩn cấp hàng đầu của WHO, cho biết đợt bùng phát dịch ở khu vực Đông Nam Á đang có những dấu hiệu phức tạp, đồng thời, số ca mắc mới và tử vong ở một số nước châu Âu và Địa Trung Hải đang gia tăng.

Phát biểu trong cuộc họp của Ban điều hành WHO ngày 5/10, ông Ryan cho biết, theo ước tính của WHO, khoảng 10% dân số thế giới có thể đã bị nhiễm virus này. “Tỷ lệ thay đổi theo từng quốc gia, từ khu vực thành thị đến nông thôn và nhóm người. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa phần lớn dân số thế giới vẫn đang đối mặt nguy cơ”, ông Ryan nhấn mạnh. “Chúng ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn, dịch bệnh vẫn lây lan mạnh”.

WHO và các chuyên gia y tế hàng đầu cho biết loại virus này có nguồn gốc từ động vật, được cho là đã xuất hiện tại một chợ thực phẩm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Theo ông Ryan, WHO đã đệ trình một danh sách các chuyên gia tham gia phái bộ quốc tế tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc xuất xứ, để các nhà chức trách Trung Quốc xem xét, tuy nhiên, ông không cho biết gì thêm.

Phía Mỹ cáo buộc WHO làm ngơ để Trung Quốc che giấu sự lây nhiễm và để dịch bệnh lây lan toàn thế giới. Trung Quốc phủ nhận và luôn cho rằng nước này minh bạch và có trách nhiệm.

Nhiều nước đã thúc giục đẩy nhanh quá trình kiểm tra này. Thứ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir cho biết các nước thành viên WHO cần được cập nhật thường xuyên và kịp thời về vấn đề. Đức cũng cho rằng phái đoàn chuyên gia nên được triển khai sớm, trong khi Australia cũng ủng hộ một cuộc điều tra nhanh gọn.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến tối 5/10, toàn thế giới ghi nhận hơn 35,2 triệu ca nhiễm và hơn 1,03 triệu ca tử vong vì COVID-19. Mỹ xếp số một với hơn 7,4 triệu ca nhiễm và hơn 209.000 ca tử vong.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/mot-phan-muoi-dan-so-the-gioi-co-kha-nang-nhiem-covid-19-614351/