10 cựu sao Premier League đang thất nghiệp

Mario Balotelli, Jack Wilshere và nhiều cầu thủ từng thi đấu ấn tượng ở Premier League, phải chờ đến tháng 1/2021 để tìm bến đỗ mới.

Antonio Valencia thất nghiệp sau khi chia tay CLB L.D.U Quito ở Ecuador. Trước đó, Valencia có 10 năm khoác áo MU. Hậu vệ Ecuador đã 35 tuổi, do đó không còn nhiều lựa chọn cho sự nghiệp.

Shinji Kagawa không thể tìm CLB mới trong hè 2020, sau khi chia tay Real Zaragoza. Tháng 1/2021, Kagawa nhiều khả năng cập bến CLB PAOK của giải VĐQG Hy Lạp. 8 năm trước, Kagawa có bước ngoặt sự nghiệp khi rời Dortmund để gia nhập MU. Dù vậy, tiền vệ Nhật Bản sớm bị bật bãi khỏi sân Old Trafford.

Wilfried Bony từng là "bom tấn" của Man City với thương vụ trị giá 28 triệu bảng. 5 năm trước, Bony là chân sút đáng sợ tại Premier League. Dù vậy, tiền đạo Bờ Biển Ngà dần trượt dốc phong độ. Ngày 1/11, Bony tuyên bố chấm dứt hợp đồng với CLB Al-Ittihad và tạm thời chịu cảnh thất nghiệp.

Hè 2016, Ahmed Musa gia nhập Leicester City với giá 16,6 triệu bảng. Đó là thương vụ kỷ lục của Leicester thời bấy giờ. Musa nhận kỳ vọng cao, nhưng màn trình diễn gây thất vọng. Sau một mùa giải, Musa bị "Bầy cáo" đẩy sang Nga. Mùa trước, Musa khoác áo CLB Al-Nassr ở Saudi Arabia, nhưng nhanh chóng bị bật bãi.

Tiền đạo Fabio Borini từng khoác áo Liverpool (2012-2015) và Sunderland (2015-2017) ở Premier League. Hè 2017, Borini gia nhập AC Milan. Verona là CLB gần nhất Borini khoác áo tại Serie A. Sau mùa giải 2019/20, Borini ra đi, nhưng không kịp tìm bến đỗ mới.

Một tháng trước, Jack Wilshere gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tập luyện ở công viên tại Anh. "Thần đồng" một thời của Arsenal đang thất nghiệp, do đó phải tập riêng nhằm duy trì thể lực. Wilshere tìm đến West Ham với hy vọng vực dậy sự nghiệp, nhưng anh khẳng định đây là bước đi sai lầm. Hiện tại, Wilshere cho biết anh sung sức và sẵn sàng tìm bến đỗ mới từ tháng 1/2021.

Ở thời đỉnh cao phong độ, Gael Clichy là hậu vệ trái số một của Arsenal, tiếp đó là Man City. Từ hè 2017, Clichy rời Man City để gia nhập Istanbul Basaksehir. Hè 2020, Clichy rời Basaksehir vì không được ký hợp đồng mới. Hậu vệ này đã 35 tuổi nên không được nhiều CLB liên hệ.

Hè 2012, nhiều ông lớn tại Premier League cạnh tranh chữ ký của Daryl Janmaat và Newcastle là đội chiến thắng. Khi đó, Janmaat là hậu vệ triển vọng hàng đầu của bóng đá Hà Lan, nhưng không thể thích nghi tại Newcastle. Janmaat tiếp tục khoác áo Watford và màn trình diễn dưới mức kỳ vọng. Sau mùa giải 2019/20, Janmaat và Watford đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Tiền đạo Daniel Sturridge từng khoác áo ba ông lớn ở Premier League là Man City, Chelsea và Liverpool. 10 năm trước, Sturridge là tiền đạo triển vọng bậc nhất của bóng đá Anh. Dù vậy, những chấn thương dai dẳng phá hỏng sự nghiệp của Sturridge. Mùa giải 2019/20, Sturridge khoác áo CLB Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ra sân 16 trận và bị thanh lý hợp đồng. Sau đó, Sturridge bị FIFA cấm thi đấu 4 tháng trên toàn thế giới vì vụ bê bối cá cược.

Trước khi mùa giải 2019/20 khép lại, Mario Balotelli bị CLB Brescia thanh lý hợp đồng vì vô kỷ luật. "Super Mario" không thể tìm bến đỗ mới trước khi mùa này bắt đầu. Hiện tại, Balotelli phải tập nhờ ở CLB Franciacorta tại Serie D. Ông Roberto Mancini, HLV tuyển Italy, xót xa cho số phận của Balotelli. Ông cho rằng cựu tiền đạo Man City đáng ra phải thi đấu ở CLB lớn, thay vì tìm đến đội bóng ở Serie D để duy trì thể lực.

Balotelli và 5 khoảnh khắc điên rồ trên sân cỏ Mario Balotelli từng là tài năng hàng đầu thế giới, nhưng sự nghiệp của anh trượt dốc vì tính cách dị thường. Không ai có thể đoán trước Balotelli sẽ làm gì trên sân cỏ.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-cuu-sao-premier-league-dang-that-nghiep-post1151101.html