10 công việc rùng rợn nhất nước Mỹ

Không yêu cầu học vấn cao, chỉ cần chấp nhận làm việc trong môi trường đáng sợ và bí ẩn, người lao động phổ thông tại Mỹ có thể kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng, theo CNBC.

1. Đào huyệt chôn người chết - Với mức lương trung bình 30.700 USD một năm, đây được xem là một trong những công việc đáng sợ nhưng có thể mang lại mức thu nhập trung bình cho người lao động Mỹ. Để làm nghề này, người lao động chỉ cần trình độ phổ thông. Theo trang tuyển dụng PayScale, đào huyệt chôn người chết sẽ có lợi thế trong tương lai vì xã hội luôn có nhu cầu. Ảnh: Getty Images.

2. Giết mổ động vật - Ổn định và nhỉnh hơn so với công việc đào huyệt, mỗi năm, người giết mổ và bán thịt động vật có thu nhập khoảng 31.100 USD, tức trung bình gần 2.600 USD/tháng. Tương tự các công việc phổ thông khác, người lao động tham gia giết mổ động vật không yêu cầu cao về học thức, bằng cấp. Ảnh: Getty Images.

3. Xét nghiệm máu - Tại Mỹ, công việc lấy máu, xét nghiệm, phân phối và trả kết quả kiểm tra mang lại thu nhập trung bình khoảng 31.200 USD/năm cho người lao động. Do đặc thù nghề nghiệp liên quan sức khỏe con người nên người làm công việc này tối thiểu phải có chứng chỉ hành nghề. Ảnh: CNN.

4. Diệt sâu bọ, côn trùng - Không chỉ liên quan người chết, máu me, công việc gắn với công trùng, sâu bọ cũng khá kỳ dị và đáng sợ. Cụ thể, người làm công việc này được xem là “kẻ hủy diệt” khi sử dụng hóa chất, bột, khí và các phương pháp khác để ngăn chặn, tiêu diệt sâu bọ, côn trùng gây bệnh. Chỉ cần tốt nghiệp phổ thông, nghề nghiệp này mang lại thu nhập khoảng 34.500 USD mỗi năm cho người lao động Mỹ. Ảnh: PNJ.

5. Bảo quản xác động vật - Tiếp tục một công việc liên quan động vật nhưng không phải tiêu diệt nữa mà là bảo quản xác của chúng. Với mức lương trung bình 35.900 USD mỗi năm và yêu cầu bằng cấp tối thiểu từ phổ thông, người làm công việc này có nhiệm vụ làm cho động vật đã chết trông như sống lại. Họ phải bảo quản xác của động vật để phục vụ nghiên cứu hoặc y tế. Ảnh: The New York Times

.

6. Vận chuyển chất thải độc hại - Với mức thu nhập trung bình 42.100 USD mỗi năm, người lao động tham gia công việc này phải thường xuyên tiếp xúc với các chất thải độc hại. Nhiệm vụ của họ là vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chúng đúng quy trình để không ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Công việc này cũng yêu cầu lao động chỉ cần tốt nghiệp phổ thông. Ảnh: Lion Technology.

7. Quản lý nghĩa trang - Tính chất rùng rợn của công việc ngày càng tăng lên, người quản lý nghĩa trang phải sống tại nơi có hàng nghìn mồ mả. Họ phải đảm bảo rằng cây cối, mảng xanh trong khuôn viên nghĩa trang luôn được cắt, tỉa gọn gàng. Một số trường hợp, họ cũng phải quản lý luôn hỏa táng. Công việc này phù hợp cho những người lao động phổ thông và mang lại thu nhập trung bình 45.900 USD/năm. Ảnh: Fox News.

8. Người phụ trách tang lễ - Ướp xác, hỏa táng người chết là một trong những công việc chính của người phụ trách tang lễ. Ngoài ra, họ cũng là một tay chính đảm trách các công việc quản lý cũng như hậu cần tại đám tang. 46.600 USD là thu nhập bình quân hàng năm của người làm nghề này. Họ được yêu cầu phải có bằng đại học hoặc cao đẳng liên kết. Ảnh: Des Moines Register.

9. Điều tra nguyên nhân cái chết bất thường - Trước những cái chết bất thường không rõ nguyên nhân, người ta thường thuê những người chuyên làm công việc này vào cuộc. Họ tương tự như những thám tử tư, tức đi điều tra cách thức hoặc lý do dẫn đến cái chết bất ngờ theo yêu cầu của gia chủ. Không cần trình độ cao, công việc này mang lại cho người lao động trung bình 49.700 USD/năm. Ảnh: Los Angeles Times.

10. Nhân viên pháp y - Đây là công việc mang lại thu nhập cao nhất trong nhóm những nghề nghiệp rùng rợn tại Mỹ, trung bình khoảng 54.100 USD mỗi năm, tức khoảng 4.500 USD/tháng. Thu nhập cao đi kèm với yêu cầu về trình độ, tối thiểu là bằng đại học. Nhiệm vụ của nhân viên pháp y là thu thập chứng cứ tại hiện trường, xét nghiệm ADN phục vụ điều tra các vụ án hình sự. Ảnh: Getty Images.

Lâm Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-cong-viec-rung-ron-nhat-nuoc-my-post889353.html