10 con số tranh cãi xoay quanh chuyện 'Chi Pu đi hát'

Làm ca sĩ chưa lâu, cựu hot girl Hà thành đã gặt hái nhiều thành tích được thể hiện qua những con số, theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực.

Với nhiều người, 1 thường là số ít. Nhưng với Chi Pu, nó lại là con số cho thấy độ liều lĩnh của cô với tuyên bố: "Từ giờ đến cuối năm, mỗi tháng tôi sẽ cho ra mắt một MV". Phát ngôn được cô đưa ra ngay sau khi Hương Tràm đăng trạng thái được cho là chỉ trích những hot girl xinh đẹp nhưng tham lam, cố gắng đem nghề ca sĩ ra kiếm tiền.

Bên cạnh tham vọng trở thành ca sĩ đơn thuần, Chi Pu còn muốn tấn công thị trường âm nhạc Kpop với ba ca khúc phiên bản Hàn Quốc. Theo fanpage và quản lý của người đẹp 9x, đây được xem là "bước đầu hoạt động tại Hàn Quốc" của cô.

Nhưng trên thực tế, cộng với ca khúc Esraxled vừa được công bố, Chi Pu phát hành đến 7 phiên bản sản phẩm chưa đầy hai tháng, bao gồm 2 phiên bản (chính thức và vũ đạo) cho Từ hôm nay, 4 phiên bản (chính thức, vũ đạo, acoustic, tiếng Hàn) với Cho ta gần hơn. Số liệu thu được từ Chi Pu Official trên YouTube.

Giữa làn sóng chỉ trích, có trên 10 nghệ sĩ công khai thể hiện quan điểm tích cực hoặc trung lập về việc Chi Pu đi hát. Nổi tiếng nhất trong số đó gồm có Lam Trường, Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Quang Đăng, Trung Quân Idol, Duy Mạnh... Ở chiều ngược lại, con số này cũng tương đương với nhóm phản đối cô.

Trước khi công bố làm ca sĩ, Chi Pu từng thực hiện nhiều video ca khúc, từ hợp tác với nhãn hàng, hát nhạc phim, kết hợp cùng nghệ sĩ khác. Tổng cộng, cô đang có trên dưới 11 sản phẩm ca nhạc gắn tên của mình. Chi Pu rõ ràng đã nuôi tham vọng đi hát từ những ngày đầu muốn thoát khỏi "chiếc áo" hot girl.

Và tính cả những sản phẩm âm nhạc có sự xuất hiện của Chi Pu với nhiều vai trò như góp giọng, khách mời hoặc diễn viên, con số cuối cùng lên đến 21. MV nổi tiếng nhất có sự góp mặt của Chi Pu với vai trò diễn viên là Buông đôi tay nhau ra của Sơn Tùng M-TP.

Muốn công chúng gọi mình là ca sĩ từ ngày 4/10, nhưng trên thực tế, Chi Pu đã phát hành sản phẩm solo đầu tiên vào ngày 18/4/2013 trên Zing MP3 mang tên Tiểu thư cá tính. Gần 10 năm được biết đến, 2017 là năm mà Chi Pu muốn tấn công trực diện vào thị trường âm nhạc vì sợ bị công chúng lãng quên.

Với Từ hôm nay, Chi Pu hiện giữ kỷ lục nghệ sĩ có MV bị ghét thứ nhì Vpop (sau Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP). Điều trùng hợp là sau khi đi hát, không ít khán giả so sánh người đẹp 9x với nam ca sĩ Thái Bình thời vừa nổi tiếng. Điểm chung giữa hai người chính là đều đi theo xu hướng làm thần tượng giải trí và không được công chúng chấp nhận khi mới vào nghề. Tuy nhiên điểm khác biệt thì có lẽ ai cũng biết, đó là Sơn Tùng M-TP hiện rất thành công trong khi sự nghiệp của Chi Pu vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

Từ ngày đi hát, kênh YouTube của Chi Pu trở nên nhộn nhịp chưa từng có. Dư luận cứ chửi bới, đồng nghiệp cứ ngăn cản, còn cô mỗi ngày vẫn thu về gần 600.000 lượt xem nhờ các video trên Chi Pu Official.

Sau tất cả, số lượt xem mà Chi Pu thu được kể từ ngày đề nghị công chúng hãy gọi cô là ca sĩ (4/10) là 27 triệu trong tổng cộng 55 triệu lượt xem sau 4 năm đăng ký kênh YouTube riêng. Việc đi hát dường như mang lại cho Chi Pu sức hút đáng kể.

-----
Bạn có biết: Chi Pu biết chơi đàn piano từ nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử thành phố Hà Nội.
-----

Duy Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-con-so-tranh-cai-xoay-quanh-chuyen-chi-pu-di-hat-post798787.html