10 con phố thú vị - điểm đến sau đại dịch

10 điểm đến được du khách Việt lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Vì dịch bệnh, mọi người đều không đi quá xa con phố nơi mình sinh sống trong 15 tháng qua. Nhưng Time Out đã gợi ý về những điểm đến nên ghé thăm sau khi đại dịch kết thúc bằng cách công bố 10 con phố thú vị nhất thế giới 2021.

Passeig de Sant Joan của Barcelona (Tây Ban Nha) xếp thứ 2. Ảnh: Shutterstock

Passeig de Sant Joan của Barcelona (Tây Ban Nha) xếp thứ 2. Ảnh: Shutterstock

Danh sách 10 con phố tuyệt nhất này dựa trên bình chọn của gần 27.000 cư dân đến từ khắp hành tinh. Phần còn lại của kết quả dựa trên đánh giá của các biên tập viên du lịch và các yếu tố khác như: cuộc sông về đêm, ẩm thực, dịch vụ ăn uống...

Đứng đầu danh sách là phố Smith ở Melbourne (Australia)-một điểm đến ầm uất nổi tiếng với các cửa hàng, quán bar thân thiện với giới LGBT. Đứng thứ 2 là Passeig de Sant Joan của Barcelona (Tây Ban Nha). Nơi đây không thể nổi tiếng như con phố Las Ramblas (cũng ở Barcelona) nhưng được coi như một trong những hành lang xanh đầu tiên của thành phố. Nó có làn đường dành cho xe đạp, vỉa hè rộng, cây cối đẹp và nhiều chỗ ngồi ngoài trời.

Đứng ở vị trí thứ 3 là South Bank (Anh), con đường nhộn nhịp bên dòng sông Thames, nơi có nhà hát quốc gia London và Nhà hát Shakespeare’s Globe. Con đường đi bộ này còn được biết đến vơi tầm nhìn ấn tượng ra nhà thờ St Paul bên kia sông.

Nghệ thuật đường phố tuyệt đẹp giúp San Isidro ở Havana (Cuba) đứng ở vị trí thứ 4. Vị trí thứ 5 là đại lộ Sunset ở Los Angeles (Mỹ). Đây cũng là một trong những con đường nổi tiếng nhất California.

Đứng thứ 6 trong danh sách là phố Witte de Withstraat nằm ở Rotterdam (Hà Lan). Nơi đây được Time Out ví như một bữa tiệc lớn vì khu vực đỗ xe ô tô được thay thế bằng khu ngồi ngoài trời của các nhà hàng, do cần giãn cách xã hội trong đại dịch. Phố Rua Três Rios của São Paulo (Brazil) đứng thứ 7. Haji Lane-một điểm đến đông khách du lịch của Singapore trước đại dịch-đứng thứ 8 trong danh sách. Rua Rodrigues de Faria của thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) đứng thứ 9. Vị trí cuối cùng thuộc về Calle Thames, Buenos Aires (Argentina).

MINH LONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/202106/10-con-pho-thu-vi-diem-den-sau-dai-dich-927848/